Trung Quốc tuyên bố việc dịch chuyển giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch“

Trung Quốc tuyên bố rằng, việc dịch chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển VN là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc đã dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ra khỏi vùng biển VN. Tuy nhiên, nước này biện minh cho việc dịch chuyển giàn khoan là “không vì yếu tố bên ngoài”.

Tờ Nhân dân nhật báo, Cơ quan Trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 17/7 đăng bài viết biện minh cho việc dịch chuyển giàn khoan là “không vì sức ép bên ngoài”.

Tờ báo này cho rằng, mọi sự nghi ngờ về việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan dưới sức ép của Mỹ là không có cơ sở, việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan không liên quan gì tới "Nghị quyết 412" của Thượng viện Mỹ, đồng thời nhấn mạnh, đây chỉ là “sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian”, việc dịch chuyển giàn khoan hoàn toàn theo kế hoạch đã định của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố việc dịch chuyển giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch“ ảnh 1Hoạt động thăm dò dầu của Trung Quốc từ giàn khoan Hải Dương 981

Bài bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Trung Quốc có nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc buộc phải dịch chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển VN dưới sức ép của dư luận quốc tế, nhất là trước sức ép của việc Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Trước đó, ngay sau khi tuyên bố về việc dịch chuyển giàn khoan "Hải Dương 981", Trung Quốc cũng đã vội vã ra tuyên bố nhằm chấn an dư luận trong nước, cho rằng việc dịch chuyển giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 16/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định “giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong kế hoạch hoạt động trên biển của doanh nghiệp Trung Quốc, không liên quan đến bất kỳ nhân tố ngoại giao nào”. Để khẳng định “quyết tâm” của Trung Quốc, ông Hồng Lỗi còn phát biểu một cách lấp lửng rằng: “các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành đánh giá những kết quả dựa trên những tư liệu địa chất thu được, nghiên cứu để định ra bước công việc tiếp theo”./.

Theo VOV-Bắc Kinh

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.