(PL)- Thực chất của những lời kêu gọi người dân tụ tập, bày tỏ thái độ vì môi trường chỉ là cái vỏ bọc và không hề xuất phát từ những động cơ trong sáng.
(PL)- Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động leo thang ở biển Đông; đưa ra những đòi hỏi vô lý trên thực địa và hợp pháp hóa nó, bất chấp luật pháp quốc tế.
Tiến sĩ Trần Công Trục nhận định đây là bước đi nghiêm trọng. Việt Nam cần chủ động có các phương án ứng phó và cần nhanh chóng có biện pháp đấu tranh pháp lý.
Trung Quốc dùng chiêu bài này để đánh lừa cả dư luận trong nước lẫn quốc tế nhằm thực hiện mưu đồ biến vùng biển chủ quyền của Việt Nam thành của mình.
Trung Quốc đang sử dụng chiêu bài “dân sự che chắn quân sự” để thực hiện mưu đồ xâm chiếm biển Đông. Việt Nam cần tạo ra sức mạnh tổng hợp bằng hợp tác quân sự, kinh tế, pháp lý…
Ngoài mục tiêu bành trướng lãnh thổ, khống chế biển Đông, giải quyết vấn đề tài nguyên, Trung Quốc còn muốn chiếm “tài nguyên vị thế” để phát triển hàng hải, thu thuế,…
Bài phỏng vấn PGS-TS Đoàn Lê Giang (Trưởng Khoa Văn học Ngôn ngữ, trường ĐH KHXH&NV TP.Hồ Chí Minh) về nhận định tình hình biến động tại biển Đông trong những ngày qua.