TP.HCM và Jakarta, Indonesia sẽ tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư vào các dự án TOD

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM giao Công ty quản lý đường sắt đô thị số 1 làm việc trực tiếp với công ty MRT Jakarta để trao đổi các nội dung liên quan đến việc tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư vào các dự án TOD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 3 đến 5-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại Jakarta, Indonesia.

Chuyến thăm nhằm mục đích gặp gỡ và trao đổi với chính quyền đặc khu thủ đô Jakarta về phương hướng hợp tác giữa TP.HCM và Jakarta trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông công cộng, đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS 2023).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị ABIS 2023, ngày 4-9. Ảnh: H.T

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị ABIS 2023, ngày 4-9. Ảnh: H.T

Phát biểu tại Hội nghị ABIS 2023 vào ngày 4-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khẳng định, kinh nghiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong ASEAN đã và đang đem lại những kết quả tích cực trong việc ổn định các điều kiện kinh tế - xã hội trước những thách thức mang tính toàn cầu. Qua đó, tạo điều kiện cho các hoạt động giao thương giữa các quốc gia phục hồi và phát triển.

Ông Cường nhìn nhận, hiện nay xu thế liên kết và hợp tác quốc tế cấp địa phương đang dần trở thành một kênh quan trọng để các địa phương nâng cao hình ảnh quốc tế và đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển.

Đại diện TP.HCM cam kết sẽ luôn nỗ lực để giữ vững vai trò trọng tâm, kết nối các trung tâm kinh tế lớn, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng, tham gia tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN.

Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với Tổng Thư ký của Chính quyền Đặc khu Jakarta. Ảnh: H.T

Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với Tổng Thư ký của Chính quyền Đặc khu Jakarta. Ảnh: H.T

Ngày 5-9, đoàn đại biểu TP.HCM đã có buổi làm việc với ông Joko Agus Setyono, Tổng Thư ký của Chính quyền Đặc khu Jakarta và đại diện các cơ quan quản lý về giao thông công cộng, quản lý đô thị của Jakarta.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi những kinh nghiệm và cách quản lý giao thông công cộng. Trong đó, tập trung vào phát triển các tuyến xe buýt điện, xe buýt nhanh và MRT.

Theo đại diện hai bên, TP.HCM và Jakarta có nhiều điểm tương đồng như dân số đông, mật độ dân cư cao, cùng đối mặt với các thách thức về quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường nên tiềm năng hợp tác là rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm việc với công ty MRT Jakarta. Ảnh: H.T

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm việc với công ty MRT Jakarta. Ảnh: H.T

Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với công ty MRT Jakarta, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống MRT tại Jakarta.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn kêu gọi đầu tư vào các dự án TOD trong tương lai, giao Công ty quản lý đường sắt đô thị số 1 làm việc trực tiếp với công ty MRT Jakarta để trao đổi các nội dung liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.