Cột mốc vàng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada tại TP.HCM

(PLO)- Tượng Inukshuk, biểu tượng văn hóa của thổ dân Canada được đặt tại Thảo Cầm Viên, nhân dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-8, tại TP.HCM diễn ra chương trình Cột mốc vàng nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (21-8-1973 - 21-8-2023) và lễ khánh thành tượng Inukshuk.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi điểm lại những bước tiến vượt bậc trong quan hệ song phương giữa Việt Nam - Canada. Trong đó Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, với số vốn đầu tư nhận được từ Canada ngày càng tăng.

Ông Behzah Babakhani, Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM tặng hoa cảm ơn ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THIỆN HỢP
Ông Behzah Babakhani, Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM tặng hoa cảm ơn ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THIỆN HỢP

Trong mối quan hệ sâu sắc ấy, TP.HCM có nhiều sự trao đổi trên các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân với các địa phương Canada. Cộng đồng doanh nghiệp và người Canada có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TP trao những chậu hoa sống đời cho các em học sinh tiêu biểu của hai nước. Ảnh: THIỆN HỢP.

Lãnh đạo TP trao những chậu hoa sống đời cho các em học sinh tiêu biểu của hai nước. Ảnh: THIỆN HỢP.

Trong khuôn khổ chương trình Cột mốc vàng, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada phối hợp các nhà tài trợ cùng cộng đồng người Canada đã giao lưu, tặng 1.400 phần quà Trung thu, trị giá 1,5 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh trên địa bàn.

Bày tỏ cảm kích, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói: “Tôi tin tưởng rằng sự chăm lo, quan tâm đến thế hệ trẻ, những người nắm giữ tương lai quan hệ Việt Nam - Canada, là một trong những sự chuẩn bị tốt nhất của chúng ta cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tiếp theo”.

Chương trình “Cột mốc vàng” đã trao cho 1.400 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình “Cột mốc vàng” đã trao cho 1.400 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận phần quà từ chương trình, em Đào Thị Thanh Nga (lớp 11, Trung tâm GDTX quận 3) gửi lời cảm ơn đến đơn vị tổ chức và hứa sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

"Em đã từng có suy nghĩ dừng lại việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, nhưng nhờ có nhiều người giúp đỡ nên mới có thể đến trường. Phần quà này như một động lực để em phấn đấu học tập trong năm học mới, em cũng hy vọng hoạt động này sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa để hỗ trợ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh giống em" - Thanh Nga bày tỏ.

Khánh thành tượng Inukshuk tại trung tâm TP.HCM

Cùng ngày, tại Thảo Cầm Viên, quận 1 đã diễn ra lễ khánh thành tượng Inukshuk.

Tượng Inukshuk do một nghệ nhân Inuit của Canada xây dựng và được Tổng lãnh sự quán Canada tặng cho TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Canada đã trao tặng tượng Inukshuk cho TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Canada đã trao tặng tượng Inukshuk cho TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Biểu tượng Inukshuk bắt nguồn từ văn hóa của người thổ dân Inuit vùng Tây Bắc Canada. Cấu trúc của tượng là các tảng đá thô được xếp chồng lên nhau theo hình dáng người, với mục đích giúp khách lữ hành định hướng, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cũng thể hiện tình hữu nghị, sự liên kết lẫn nhau một cách bền vững.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Canada đã trao tặng tượng Inukshuk cho thành phố.

Ông Mãi khẳng định, đây là hoạt động giao lưu văn hóa rất ý nghĩa, thiết thực, giúp nhân dân hai nước tìm hiểu về văn hóa của nhau, từ đó nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.