TP.HCM mong được chủ động cân đối, phân bổ biên chế phù hợp

(PLO)- Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đối mặt với áp lực lớn về nhân lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, đoàn khảo sát do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ TP.HCM đạt nhiều kết quả quan trọng.

TP.HCM mong được chủ động cân đối, phân bổ biên chế phù hợp dựa trên khung biên chế tổng-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-xay-dung-dang.JPG
Đoàn khảo sát do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng bộ TP.HCM đã giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ổn định hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên có chuyển biến về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đồng thời quan tâm các khu vực, đối tượng đặc thù.

Việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú cơ bản đi vào nền nếp.

Nêu ý kiến tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đang đối mặt với áp lực rất lớn về nhân lực.

Từ thực tiễn tại TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết kiến nghị Trung ương cho phép TP dựa trên khung biên chế tổng thể để chủ động cân đối, phân bổ biên chế cho phù hợp với đặc thù từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với các tổ chức Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, loại hình doanh nghiệp.

Trong đó, cần tăng thẩm quyền cho địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện để tổ chức Đảng trong khu vực này hoạt động thực chất, hiệu quả hơn.

Ông Lê Quốc Phong cũng nêu quan điểm, công tác phát triển Đảng không nên áp chỉ tiêu một cách cào bằng mà cần căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng tạo nguồn của từng địa bàn, đơn vị để xác định chỉ tiêu cụ thể. Các nguồn có thể phát triển đảng là từ nguồn sinh viên; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện nguồn kết nạp Đảng trong công nhân, đội ngũ y bác sĩ… Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên liên thông.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá, qua khảo sát tại TP.HCM, đoàn công tác ghi nhận nhiều nội dung có giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ thực tiễn phong phú của TP.

ban-to-chuc-trung-upng-xay-dung-dang-tphcm (2).JPG
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của TP.HCM để hoàn chỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền. Ảnh: THANH TUYỀN

Về việc số hóa toàn trình các thủ tục hành chính trong Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, đảng viên. Qua đó, dần đồng bộ các trường thông tin, tạo nền tảng quản lý thống nhất, liên thông, phục vụ tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Cần nghiên cứu kỹ lộ trình tinh giản biên chế

Trong buổi khảo sát trước đó về cùng nội dung này, lãnh đạo các địa phương đã nêu thực tiễn công tác xây dựng đảng với những điểm khó cần tháo gỡ.

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, bà Phan Thị Thanh Phương, cho biết một trong những vướng mắc trong công tác kết nạp đảng cho công nhân, người lao động là công tác thẩm tra lý lịch, nhất là cơ chế xác minh hồ sơ đối với các trường hợp ở tỉnh, thành. Có những hồ sơ kéo dài 2-3 năm, làm giảm ý chí phấn đấu của quần chúng. Từ đó, bà đề xuất cơ chế xác minh, thẩm tra lý lịch liên tỉnh, thành.

Các địa phương cũng nêu vướng mắc về tỉ lệ phát triển đảng viên được tính trên tổng số đảng viên. Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, bà Hàng Thị Thu Nga, cho rằng cách tính tỉ lệ này là chưa hợp lý bởi có những cơ sở đảng đã hết nguồn. Bà đề xuất nên tính tỉ lệ phát triển đảng viên trên cơ sở số lượng nguồn hiện có thay bằng tổng số đảng viên của chi bộ, đảng bộ.

Lãnh đạo phường Tân Thuận nêu thực tế về tình trạng “biên chế mỏng, nhiệm vụ dày” khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Tân Thuận không đề xuất tăng biên chế mà kiến nghị giao biên chế phải được triển khai song song với đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số.

Lãnh đạo phường đề xuất Trung ương nghiên cứu kỹ lộ trình tinh giản biên chế, nếu không sẽ tạo áp lực rất lớn cho cán bộ, công chức, nhất là trong bối cảnh người hoạt động không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 5-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.