(PLO)- Ngày 14-6 (chủ nhật), TP.HCM sẽ phát sóng số đầu tiên của chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2026 trên nền tảng số, kể từ sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
(PLO)- Thực tế hiện nay cho thấy một trưởng phòng phải quyết định nhiều vấn đề có nghiệp vụ khác nhau của 4-5 phòng chuyên môn so với cấp huyện trước đây, chịu sự hướng dẫn của 6-7 sở ngành.
(PLO)- TP.HCM sẽ chủ động luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị có khối lượng công việc chênh lệch, chuyển mạnh sang tư duy quản trị phát triển nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp.
(PLO)- Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận bộ máy cấp cơ sở đang đối mặt với nhiều áp lực lớn, đặc biệt là tình trạng chông chênh, mất cân đối giữa khối lượng công việc và biên chế nhân sự.
(PLO)- Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TP và xã, ngành sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
(PLO)- Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM cho rằng việc phân cấp, phân quyền đã góp phần giảm đáng kể các khâu trung gian trong xử lý công việc.
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.
(PLO)- Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đối mặt với áp lực lớn về nhân lực.
(PLO)- TP.HCM lấy ý kiến người dân về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở và hiệu quả phối hợp giữa các cấp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong.
(PLO)- Bộ Nội vụ có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung biên chế cấp xã sau sáp nhập và bố trí giám đốc trung tâm hành chính công chuyên trách.
(PLO)- Theo chuyên gia, để khắc phục tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ, TP.HCM cần có những tính toán, cách tiếp cận rõ hơn trong quản trị nguồn nhân lực công.
(PLO)- Lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM cho hay hiện đang thiếu cán bộ chuyên sâu ở một số lĩnh vực đất đai, tài chính, công nghệ thông tin nên công việc chưa chạy. Chưa kể, cán bộ cấp xã được phân cấp, phân quyền nhiều nhiệm vụ nên còn “nhát tay”.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp. Hiện chỉ còn một số ít địa phương thiếu chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã do cán bộ nghỉ chế độ, chính sách.
(PLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Nội vụ đánh giá vị trí việc làm, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để sớm hoàn thành việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp nhân sự cấp xã…
(PLO)- Sở Nội vụ đã phân tích, đánh giá thực trạng để giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ cấp xã, đang chờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
(PLO)- Đại biểu cho biết sau gần 4 tháng kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính đã ‘nhẹ hơn’ về đầu mối nhưng ‘nặng hơn’ về công việc.
(PLO)- Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến chế độ, chính sách với cán bộ phường, xã, những người mong được cống hiến, đóng góp nhiều hơn chứ không phải “cố ở lại làm cán bộ vì quyền lợi gì”…
(PLO)- Thành ủy TP.HCM lập 19 tổ công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.