TP.HCM: Nhiều địa phương sơ kết một năm thực hiện chính quyền hai cấp với kết quả tích cực

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Đảng ủy phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã đến dự, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Hiệp Bình đạt được trong một năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu thời gian tới, phường Hiệp Bình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phường quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

TP.HCM: Nhiều địa phương sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với kết quả tích cực-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-so-ket-1-nam5.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: THANH THÙY

Phường Hiệp Bình cũng cần tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Tại buổi sơ kết, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chất lượng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, công tác vận động nhân dân và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-so-ket-1-nam3.JPG
Phường Hiệp Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Ảnh: THANH THÙY

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hiệp Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm cao và sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

Ông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Qua một năm vận hành, công tác giải quyết thủ tục hành chính của phường Thủ Đức ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt hơn 28.000 trường hợp (gồm 16.921 hồ sơ trong năm 2025 và 11.145 hồ sơ trong 4 tháng đầu năm 2026). Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn duy trì ở mức cao từ 99,7% đến 99,8%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến tăng mạnh từ 85,3% lên 99,8%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 98%...

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-so-ket-1-nam6.jpg
Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức yêu cầu toàn hệ thống chính trị phường tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: THANH THÙY

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc giải quyết khối lượng công việc lớn kể từ khi sáp nhập.

Ông cũng biểu dương sự ổn định, vận hành hiệu quả của 106 tổ chức cơ sở đảng theo nguyên tắc “6 rõ”, kết quả số hóa nội bộ Đảng đạt tuyệt đối 100%, cũng như tính ứng dụng cao của các mô hình không gian số, Zalo Mini App tại 52 khu phố và nguồn lực hơn 3,4 tỷ đồng được vận động cho công tác an sinh xã hội.

Dù vậy, ông Mai Hữu Quyết cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục như: quy chế phối hợp giữa các bộ phận đôi lúc còn chậm trễ, hệ thống phần mềm chuyên ngành có thời điểm quá tải, cùng tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường và ngập nước chưa được giải quyết triệt để do một bộ phận cán bộ chưa kịp thay đổi tư duy cũ để thích ứng với mô hình mới.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-so-ket-1-nam2.jpg
Người dân góp ý tại hội nghị sơ kết phường Thủ Đức. Ảnh: TT

​Thời gian tới, ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị phường tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, công tác nhân sự cần được rà soát kỹ lưỡng để bố trí đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo sát thực nhất để đánh giá năng lực cán bộ.

Song song đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tăng cường liên thông dữ liệu đồng bộ; bám sát địa bàn cơ sở để chủ động xử lý dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại dân sinh cũng như vi phạm trật tự đô thị và quản lý nghiêm ngặt tài sản công.

Ông cũng yêu cầu phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua cao điểm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược để xây dựng một “Phường Thủ Đức hạnh phúc”, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.