TP.HCM: Phường, xã kiến nghị trẻ hóa đội ngũ đảng viên để chuyển đổi số

(PLO)- Các địa phương tại TP.HCM đều cho rằng cần chú trọng hơn về công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng 10 phường, xã tại TP.HCM. Nội dung làm việc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Phường, xã TP.HCM muốn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số-dang-vien-tphcm 62.JPG
Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc với Đảng ủy các xã, phường TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi khảo sát, các địa phương đã nêu thực tế trong công tác sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, chia sẻ địa bàn có hơn 180.000 dân, áp lực công việc tại xã lớn. Xã có 150 cán bộ, công chức.

Ngoài công việc, đội ngũ chịu áp lực về tinh giản làm ảnh hưởng lớn đến tâm tư của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã đã liên tục động viên, chia sẻ kịp thời, nắm bắt tâm tư để có hướng xử lý.

đang-vien-tp.hcm 3.JPG
Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng ủy xã Nhà Bè cũng chủ động nắm bắt tư tưởng đảng viên qua nhiều kênh như trên không gian mạng, tổ chức sinh hoạt giữa các chi bộ với nhau để tạo sự mới mẻ, hứng thú cho đảng viên.

Một thực tế được các địa phương nêu ra là dù liên tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyển đổi số thì đội ngũ vẫn chưa thể theo kịp nhịp độ xử lý đầu việc trên môi trường mạng hiện nay.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp và ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là tổ chức bộ máy phải vận hành trơn tru để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dù vậy, các địa phương cho rằng hiện chưa có các quy định bổ sung liên quan đến công tác cán bộ để hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Chưa kể, khi nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cùng lúc, cán bộ, hay bí thư chi bộ cũng phải vừa làm vừa học, sử dụng các phần mềm thành thạo để thích nghi với môi trường số.

dang-vien-tphcm-2.JPG
Các địa phương cho rằng hiện chưa có các quy định bổ sung liên quan đến công tác cán bộ để hoàn thiện tổ chức bộ máy. Điều này cũng ảnh hưởng đến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Đơn cử, bí thư chi bộ khu phố, ấp đều là những đảng viên cao tuổi nên khó có thể thành thạo, sử dụng điện thoại thông minh để xử lý các nội dung, công việc liên quan. Các cấp ủy xã, phường phải cử người trẻ hỗ trợ liên tục để họ tập làm quen, sử dụng hệ thống thực hiện các thủ tục liên quan đảng viên. Tuy nhiên về lâu dài, đây là hạn chế lớn trong phát triển, xây dựng đảng, chi bộ vững mạnh.

Từ thực tiễn này, các địa phương đều cho rằng cần chú trọng hơn trong công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù vậy, địa phương cho rằng cần làm sao để xây dựng uy tín, sự tín nhiệm với đảng viên trẻ, bởi đa số các bí thư chi bộ có tiếng nói đều là người lớn tuổi.

Để tạo uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng viên là người trẻ thì công tác tạo nguồn phải đảm bảo yêu cầu về chất, đòi hỏi kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và dấn thân cao.

dang-vvien-tphcm 63.JPG
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Trao đổi lại, ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên tốt trong bối cảnh mới. Theo ông, phải nhận diện, giải quyết được các vấn đề liên quan đến phát triển, xây dựng đảng, sự chuyển biến trong tư tưởng đảng viên để sàng lọc, dần xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh.

Ông cũng cho biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Vì vậy, Trung ương yêu cầu rất cao việc số hóa hồ sơ đảng viên, các thủ tục liên quan đến đảng viên cũng phải thực hiện trên môi trường số. Do đó, thực tiễn mà các địa phương báo cáo sẽ là căn cứ và chất liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương có cơ sở xây dựng các đề án liên quan.

Tại buổi khảo sát, các địa phương cũng báo cáo cụ thể về việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tại phường Tam Thắng, đến nay đã rà soát lại bốn trường hợp liên quan đến vi phạm pháp luật chưa xử lý về mặt đảng. Sau rà soát đã báo cáo, xử lý ba trường hợp. Phường Tam Thắng cũng giải quyết cho chín trường hợp xin ra khỏi đảng do định cư nước ngoài, xóa tên một đảng viên do bỏ sinh hoạt đảng.

Một số phường như Linh Xuân, Hòa Hiệp cũng thông tin việc xóa tên đảng viên. Nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên bỏ sinh hoạt đảng dù đã được Đảng ủy phường trực tiếp làm việc, chia sẻ nhiều lần. Lãnh đạo các địa phương cũng cho rằng họ cũng gặp khó trong nhận diện các biểu hiện suy thoái về mặt tư tưởng của đảng viên…

Đảng viên bị xóa tên trong trường hợp nào?

Đảng viên bị xóa tên trong trường hợp nào?

(PLO)- Theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có thay đổi về tổ chức như thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.