(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- Việc trao quyền tự chủ quyết định biên chế và xóa bỏ cơ chế “xin - cho” là bước đột phá giúp TP.HCM giải quyết dứt điểm bài toán quá tải tại các “siêu phường”.
(PLO)- Yêu cầu nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất với lĩnh vực công nghệ cao, Phó Thủ tướng lưu ý, xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm phải chặt chẽ, tránh bị lợi dụng chính sách.
(PLO)- Thị trường tài chính Việt Nam cần một nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa tài chính, dữ liệu, AI và công nghệ blockchain.
(PLO)- Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đối mặt với áp lực lớn về nhân lực.
(PLO)- TP.HCM sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai các hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở; luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành về công tác tại cấp xã.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh triển khai, bảo đảm hiệu quả tối ưu, từng bước làm chủ công nghệ đường sắt.
(PLO)- Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đề xuất thành lập Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm mới, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm chất lượng cao và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn như công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, việc làm xanh...
(PLO)- TP.HCM xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời đặt mục tiêu tạo 900.000 việc làm giai đoạn 2026-2030.
(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các trường xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên số biên chế được giao và số nhân viên hiện có tại từng đơn vị.
(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM dự báo đến năm 2045, riêng lực lượng vận hành, khai thác đường sắt đô thị cần đến 17.000 người, lực lượng xây dựng cần hơn 20.000 người.
(PLO)- Cử tri mong lãnh đạo TP.HCM quan tâm, đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn cao cho trạm y tế, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối.
(PLO)- Không chỉ xây dựng cơ chế thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, nhiều đãi ngộ với người làm việc ở y tế cơ sở, Cần Thơ còn hướng đến điều trị chuyên sâu, là tuyến cuối cùng của vùng ĐBSCL.
(PLO)- Việc nhận diện đúng các điểm nghẽn về thể chế và dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ là yêu cầu cấp thiết nhằm hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm.
(PLO)- Đại hội XIV của Đảng đã xác lập 3 đột phá chiến lược để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường: Hoàn thiện thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
(PLO)- Việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong bối cảnh chiến tranh tiêu hao sẽ quyết định kết quả cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2026.
(PLO)- Đào tạo nhân lực cho ngành thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng được chú trọng, tuy nhiên các vấn đề nóng hổi như TMĐT xuyên biên giới, xanh hóa... lại chưa được chú trọng.
(PLO)- Chiều ngày 11-12, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố (SIHUB) và Canva đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
(PLO)- Tin công nghệ 5-12 sẽ có các nội dung như 13 mẫu iPhone này sẽ không còn được cập nhật, ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác với Huawei đào tạo nhân lực ICT, cách lấy lại tài khoản Facebook và Instagram mới nhất.
(PLO)- Tổng hợp công nợ của các cơ sở y tế tại hai khu vực Đắk Nông, đặc biệt là Bình Thuận (cũ) trước thời điểm sáp nhập tỉnh là gần 300 tỉ đồng. Vấn đề thiếu hụt nhân lực ngành y cũng là một thách thức lớn, kéo dài.