TP.HCM chính thức có lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã

(PLO)- Năm 2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC thực hiện sắp xếp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2025.

Theo lộ trình sắp xếp, trong năm 2023, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, TP.HCM sẽ tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

tp.hcm-sap-xep-dvhc.jpg
TP.HCM lên kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

TP.HCM khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Năm 2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC thực hiện sắp xếp.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 và giai đoạn 2023 – 2025.

Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công và thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC.

Cũng trong năm 2024, TP.HCM sẽ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC và sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 25-10, Sở Nội vụ sẽ xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP, tham mưu cấp có thẩm quyền trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất và gửi Bộ Nội vụ có ý kiến.

Đến cuối tháng 3-2024, tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã liên quan.

Đến ngày 10-4-2023, HĐND cấp xã, cấp huyện liên quan xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Trường hợp tại đơn vị hành chính phường, quận không tổ chức HĐND thì UBND phường, quận báo cáo UBND TP để trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết.

Trên cơ sở đó, đến ngày 15-6-2024, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện thành một đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo UBND TP để trình HĐND TP ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp.

Đến ngày 30-6-2024, căn cứ nghị quyết của HĐND TP, UBND TP có tờ trình để trình Chính phủ kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã gửi Bộ Nội vụ.

Đến quý IV-2024, TP,HCM sẽ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Chậm nhất 60 ngày làm việc, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội các địa phương phải tổ chức công bố nghị quyết.

Đồng thời, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới khi hình thành ĐVHC mới.

“Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” – UBND TP.HCM nêu rõ.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì và làm đầu mối tổng hợp kiến nghị của các địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết đối với những người dôi dư khi thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở QH-KT và sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị.

Sở Tài chính hướng dẫn xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý thì khẩn trương rà soát để chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng. Hoặc tổ chức thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư, không sử dụng do sắp xếp các đơn vị hành chính.

Nguồn kinh phí từ việc thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư do sắp xếp ĐVHC được bổ sung cho ngân sách địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.