Dự kiến quý IV-2024, TP.HCM sẽ sắp xếp xong đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(PLO)- Dự kiến, quý 4-2024, các địa phương trên địa bàn TP.HCM sẽ kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình tham mưu UBND TP về kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP và Ban cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023 – 2025.

Sở Nội vụ TP.HCM đang tham mưu kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Sở Nội vụ TP.HCM đang tham mưu kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cấp huyện, cấp xã cũng thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương do Bí thư cấp huyện, cấp xã là Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Cụ thể quá trình tổ chức triển khai, Sở Nội vụ đề xuất việc triển khai kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ sẽ hoàn thành trước ngày 8-9.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ tiêu chuẩn, phân loại ĐVHC và tình hình thực tế của địa phương xây dựng hợp phần phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trình Ban Thường vụ quận, huyện, thành ủy TP Thủ Đức xem xét, thống nhất trước khi gửi Sở Nội vụ. Việc này hoàn thành trước ngày 30-9.

Sau đó, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, Sở Nội vụ xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP, tham mưu cấp có thẩm quyền trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất và gửi Bộ Nội vụ có ý kiến. Thời gian hoàn thành trước ngày 25-10.

Sở Nội vụ cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương căn cứ phương án tổng thể đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ để xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Thời gian hoàn thành trong tháng 3- 2024.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã hoàn thành trước ngày 31-3-2024. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp huyện, xã trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua đề án, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở Nội vụ trước ngày 10-4-2024.

Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện thành một đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo UBND TP để trình HĐND TP ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10-5-2024.

Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP tổ chức phản biện xã hội, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, HĐND TP thông qua đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Dự kiến TP.HCM sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30-6-2024.

Đến quý 4-2024, chậm nhất không quá 60 ngày, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương trên địa bàn TP.HCM phải tổ chức lễ công bố Nghị quyết. Đồng thời, kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới.

Trước đó, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng đầu năm 2023 vào chiều 30-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết Sở Nội vụ đang tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành uỷ việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã vào giữa tháng 9.

“Địa phương nào sắp xếp giai đoạn từ nay đến năm 2025, địa phương nào sẽ sắp xếp sau năm 2025 sẽ được nêu rõ và phân tích thuận lợi, khó khăn..." - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho biết TP giao cho các địa phương đề xuất trước, sau đó TP sẽ tổng hợp lại và trình Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành uỷ TP.

Ông Mãi khẳng định việc sắp xếp các ĐVHC cần thực hiện đúng quy định nhưng cũng phải bám sát vào thực tiễn của TP, làm sao để việc sắp xếp đạt kết quả nhưng ít gây xáo trộn nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.