Giải ngân vốn đầu tư công: TP.HCM quyết về đích

(PLO)- Việc đạt tỉ lệ 95% về giải ngân đầu tư công vào cuối năm là nhiệm vụ rất nặng nề, cần tập trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Rút ngắn thời gian để giải ngân đầu tư công

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết trong tháng 8 và tám tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội TP đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều quan tâm là công tác giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 19.133 tỉ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn được giao và chưa đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị phải giữ kỷ cương hành chính vì một trường hợp chậm sẽ kéo theo chậm cả hệ thống.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết TP có 153 dự án với số vốn bồi thường được bố trí trên 27.000 tỉ đồng. Đến thời điểm này, TP chỉ giải ngân được hơn 6.300 tỉ đồng (đạt trên 35%).

Tỉ lệ giải ngân cao nhất vẫn thuộc về dự án đường vành đai 3 và đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), vẫn còn 25 dự án có số vốn giải ngân rất thấp.

“Như vậy, việc phải đạt tỉ lệ giải ngân 95% vào cuối năm là bài toán mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc” - ông Thắng nói và thông tin vừa qua Sở TN&MT đã trực tiếp đi từng địa phương, cùng chủ tịch địa phương tháo gỡ ngay từ góc độ ở phường vì tất cả hồ sơ lập phương án bồi thường đều được địa phương thực hiện. Đây là vấn đề mà TP cần phải tập trung đến cuối năm.

Sở GD&ĐT nên nghiên cứu, đề xuất phương thức tuyển sinh phù hợp với TP từ năm học tới. TP cũng cần có đề án xin chủ trương tiến tới miễn giảm học phí, trước mắt là cho học sinh phổ thông hay ở một số cấp học. Riêng việc thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật không phải là TP thiếu người mà vấn đề là chính sách. Bởi “người ta không vào trường cấp 1, cấp 2 nhưng họ vào trung tâm ngoại ngữ để dạy”.

Chủ tịch UBND TP.HCM
PHAN VĂN MÃI

Nuôi dưỡng, không để thất thoát nguồn thu

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận việc đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công 95% vào cuối năm là nhiệm vụ rất nặng nề, TP cần tập trung.

Ông cho hay vướng mắc trước hết của việc này nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Theo ông Mãi, đây không chỉ là trách nhiệm của quận, huyện, TP Thủ Đức mà là trách nhiệm của cả sở, ngành, hội đồng thẩm định giá. “Từ khi hồ sơ gửi lên tới khi có giá cho quận, huyện áp vào là khoảng một tháng” - ông Mãi phân tích và đề nghị các cơ quan phải rút ngắn thời gian thành một tuần.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị chủ đầu tư sát sao với các dự án, đeo bám các sở, ngành, quận, huyện để giải phóng từng mặt bằng. Hiện bốn ban quản lý dự án (giao thông, đường sắt, đô thị, dân dụng) quản đến 70% vốn đầu tư công. Do đó, đi sau khâu mặt bằng thì các sở, ngành phải cùng các ban này quyết liệt về đích với tỉ lệ giải ngân 95%.

Về thu ngân sách, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết đang rất khó khăn, cần có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu.

“Chúng ta phải rà soát lại, đảm bảo kỷ cương, thu đúng, thu đủ, không chỉ ngành thuế mà các địa phương, hải quan, Khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất… phải cùng nhau nuôi dưỡng nguồn thu nhưng không để thất thoát nguồn thu” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ông Mãi khẳng định việc thu từ đất phải đạt mục tiêu kép, vừa thu ngân sách nhưng vừa tháo gỡ cho các dự án này để người dân có tài sản, có giấy chứng nhận để giao dịch, để doanh nghiệp đẩy dự án đi, để dòng tiền đổ vào…

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch các địa phương sát sao công việc, điều hành quyết liệt hơn, trực tiếp kiểm tra đôn đốc công việc.

Bởi vừa qua có tình trạng xin ý kiến có ngày, có giờ, tuy không phức tạp nhưng một tuần sau các đơn vị vẫn không có ý kiến. Chúng ta không áp dụng quy định im lặng là đồng ý, cũng không nhắc nhở vì cùng là sở với nhau, dẫn đến chậm tiến độ.

Ông Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị phải giữ kỷ cương hành chính vì một trường hợp chậm sẽ kéo theo cả hệ thống.•

Nghị quyết 98 đã mang lại lợi ích cho người nghèo

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ phiên họp này cũng vừa trùng hợp với “đầy tháng” thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dù thời gian một tháng không nhiều nhưng TP đã làm được rất nhiều việc. Đáng chú ý, TP đã bố trí vốn đầu tư công cho chương trình giảm nghèo bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho người dân TP, nhất là người nghèo.

Ngoài ra, TP cũng đã bố trí ngân sách 2.900 tỉ đồng cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn 2021-2025 lên gần 100.000 tỉ đồng.

TP còn thành lập ba trung tâm của TP Thủ Đức, kiện toàn Ban Đô thị thuộc HĐND TP Thủ Đức. Dự kiến kỳ họp tháng 9, UBND TP sẽ trình HĐND TP có nghị quyết tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Thủ Đức.

“Việc này tạo điều kiện quan trọng để TP Thủ Đức có cơ chế về tổ chức, hoạt động” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho biết TP cũng đã phân cấp một số nhiệm vụ cho TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.