TP.HCM: Trình phương án sắp xếp huyện, xã vào tháng 9

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đang tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành uỷ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào giữa tháng 9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, phát biểu kết luận tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hiện nay các sở, ngành, địa phương đang tập trung triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định nội dung này được TP.HCM triển khai kỹ, hiện Sở Nội vụ đang theo dõi, có hướng dẫn từng lúc với các địa phương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, các quận, huyện đang gửi ý kiến về cho Sở Nội vụ. Sở Nội vụ đang tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành uỷ vào giữa tháng 9.

“Địa phương nào sắp xếp giai đoạn từ nay đến năm 2025, địa phương nào sẽ sắp xếp sau năm 2025 sẽ được nêu rõ và phân tích thuận lợi, khó khăn..." - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho biết TP giao cho các địa phương đề xuất trước, sau đó TP sẽ tổng hợp lại và trình Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành uỷ TP.

Ông Mãi khẳng định việc sắp xếp các ĐVHC cần thực hiện đúng quy định nhưng cũng phải bám sát vào thực tiễn của TP, làm sao để việc sắp xếp đạt kết quả nhưng ít gây xáo trộn nhất.

“Sắp xếp để tạo thuận lợi chứ không để gây khó khăn. Có thể việc sắp xếp sẽ có khó khăn trước mắt, nhưng sau đó là thuận lợi nhiều hơn” - ông Phan Văn Mãi nói và cho rằng cần có sự chuẩn bị trước khi thực hiện.

Trước đó, tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến cho biết hiện nay người dân trên địa bàn rất quan tâm đến đề án sắp xếp khu phố, ấp và việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Theo bà Yến, người dân mong muốn việc sắp xếp giúp tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhưng không gây xáo trộn cuộc sống người dân. Đồng thời, đề nghị TP tính toán để tránh tình trạng các địa phương vừa sắp xếp giai đoạn này thì lại phải sắp xếp tiếp trong giai đoạn sau.

Trước đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã giao UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp theo tiêu chí quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ; gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày 25-8 để tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự kiến, TP.HCM có sáu ĐVHC cấp huyện và 142 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2030.

Trong đó, sáu huyện thuộc diện sắp xếp gồm quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận. 142 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp thuộc các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, TP Thủ Đức và huyện Hóc Môn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.