(PLO)- Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933, trong khi đó Thanh Hóa cũng đã hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
(PLO)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho ý kiến về việc hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(PLO)- Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp xã.
(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; trong đó, 31 xã, phường được bố trí 5 phòng ban.
(PLO)- Thực tế hiện nay cho thấy một trưởng phòng phải quyết định nhiều vấn đề có nghiệp vụ khác nhau của 4-5 phòng chuyên môn so với cấp huyện trước đây, chịu sự hướng dẫn của 6-7 sở ngành.
(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm từ 166 xã, phường xuống còn 58 đơn vị hành chính cấp xã là sai sự thật.
(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
(PLO)- Theo Sở GD&ĐT, đa số cán bộ thuộc diện rà soát đều không có nguyện vọng chuyển công tác về làm phó chủ tịch UBND cấp xã.
(PLO)- Sắp xếp tinh gọn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở; cán bộ được chọn phải là người có uy tín, tâm huyết, năng lực, trình độ.
(PLO)- Thành ủy TP.HCM quy định phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các cơ quan này có quyền tiếp nhận, tuyển dụng các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND TP hỗ trợ thêm với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi kết thúc hoạt động mà không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.
(PLO)- Cấp xã tại TP.HCM nêu việc tinh giản lực lượng không chuyên trách khiến nhân sự cơ sở thiếu hụt, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
(PLO)- Sở Nội vụ Lâm Đồng đề nghị rà soát, giới thiệu trưởng, phó phòng cấp tỉnh đáp ứng điều kiện chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã.
(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu của vị trí việc làm để xác định nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2026 - 2031.
(PLO)- Theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn (đợt 2) của UBND TP.HCM, có 37 đơn vị hành chính loại I và 5 đơn vị hành chính loại II.
(PLO)- Cần Thơ kiến nghị Chính phủ tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã; ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(PLO)- TP.HCM sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai các hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở; luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành về công tác tại cấp xã.
(PLO)- TP.HCM đang xây dựng phương án tuyển dụng lại, bố trí công việc phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách đủ tiêu chuẩn.
(PLO)- Đại biểu Đỗ Đức Hiển nêu kiến nghị về thời điểm áp dụng cơ chế đặc thù đối với người hoạt động không chuyên trách tại Luật Thủ đô nhằm bảo đảm sự ổn định, kết nối, tránh sắp xếp, điều chỉnh nhiều lần.
(PLO)- PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết từ cuối tháng 4-2026, Học viện sẽ mở các lớp đầu tiên về bồi dưỡng cán bộ cấp xã.