Thanh Hóa xem xét hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ sau sắp xếp xã, phường

(PLO)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho ý kiến về việc hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 6 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến với các tờ trình do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp. Cụ thể, tờ trình đề nghị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa cho các dự án khởi công mới (đợt 2).

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian từ 1-7-2025 đến 31-7-2026.

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa xem xét hỗ trợ chi phí đi lại của cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã-1.jpg
Toàn cảnh phiên họp chuyên đề UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: P. SẮC

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết 04/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung các tờ trình, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Tiến báo cáo các nội dung liên quan tại phiên họp, cho ý kiến đối với các tờ trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Các tờ trình gồm: Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3 (lần 2) năm 2026; nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030...

Thanh Hóa xem xét hỗ trợ chi phí đi lại của cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã-.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh kết luận tại phiên họp chuyên đề tháng 6-2026. Ảnh: P. SẮC

Liên quan đến Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh đây là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân.

Vì vậy, đề án phải đề xuất được các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác tồn đọng tại một số bãi chôn lấp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn.

"Việc triển khai đề án phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và sự tham gia của toàn xã hội" - ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu.

Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh sau khi trực tiếp kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026.

Thanh Hóa tiếp tục sắp xếp giảm 2.413 thôn, tổ dân phố

Thanh Hóa tiếp tục sắp xếp giảm 2.413 thôn, tổ dân phố

(PLO)- Thanh Hóa vừa có phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sau khi rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.