Cần Thơ đề xuất tăng biên chế và thêm phòng chuyên môn tại cấp xã

(PLO)- Cần Thơ kiến nghị Chính phủ tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã; ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Đoàn Giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ.

Tại đây, Đảng ủy UBND TP Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026.

tru-so-ubnd-tp-can-tho-2354.jpg
Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Về phần kiến nghị, báo cáo tổng hợp 19 nội dung đối với tám cơ quan. Trong đó có 13 kiến nghị cấp bộ, ngành trung ương, năm kiến nghị với Ban Thường vụ và một kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo và Dân vận.

Theo đó, kiến nghị với Chính phủ, báo cáo nêu căn cứ Điều 8 Nghị định số 370/2025 (sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 150/2025) quy định khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, TP Cần Thơ đề nghị tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã.

Cụ thể, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thành không vượt quá bình quân 5 tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, đề xuất cơ chế đối với các phường được thành lập thêm Phòng Quản lý đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự; các xã được thành lập Phòng quản lý đất đai.

Cần Thơ cũng đề nghị Chính phủ quy định đầy đủ thẩm quyền phân cấp trong việc quản lý công chức, viên chức để địa phương có cơ sở phân cấp, ủy quyền thực hiện; đồng thời rà soát để quy định được thống nhất, đồng bộ.

Địa phương kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với Luật Viên chức năm 2025, đồng bộ với các quy định pháp luật khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Trong đó, việc quy định danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã là rất cần thiết để địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy” – báo cáo nêu.

Cũng theo Đảng ủy UBND TP, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng dẫn đến quá tải nhưng cơ chế tiền lương, phụ cấp chưa kịp điều chỉnh tương ứng. Do đó, đề nghị Trung ương sớm ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xác định lại hoặc bổ sung biên chế cấp xã

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND TP Cần Thơ, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thực tế thì UBND xã, phường phải thực hiện các nhiệm vụ phát sinh rất nhiều. Điều này dẫn đến số lượng biên chế công chức được giao theo định mức chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét việc xác định lại hoặc bổ sung biên chế cấp xã. Việc này cần căn cứ vào cơ cấu vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích địa bàn và đặc thù.

Mục tiêu là đảm bảo số lượng biên chế công chức phù hợp, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, phường, đặc khu, góp phần xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.