Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ mở các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp xã

(PLO)- PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết từ cuối tháng 4-2026, Học viện sẽ mở các lớp đầu tiên về bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-4, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Học viện Chính trị khu vực IV - 20 năm hình thành và phát triển (2006-2026)”.

hoc-vien-chinh-tri-boi-duong-can-bo-cap-xa (1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Hội thảo nhằm tổng kết toàn diện, hệ thống quá trình 20 năm hình thành và phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời đánh giá vai trò, vị trí và những đóng góp của Học viện Chính trị khu vực IV trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Học viện khu vực IV thời gian qua. Trong đó, ông cho biết, công tác nghiên cứu khoa học ghi dấu ấn quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bám sát các vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long.

hoc-vien-chinh-tri-boi-duong-can-bo-cap-xa (2).jpg
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

“Từ các đề tài này, Học viện đã xây dựng được các báo cáo, kiến nghị gửi Bộ Chính trị và Ban Bí thư qua lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều nội dung trong đó đã được đưa vào trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” – PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói.

Nhấn mạnh vào các việc cần tập trung trong thời gian tới, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo Học viện, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, trong kết luận đã giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh toàn bộ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị quốc gia.

“Đây là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề, không chỉ đào tạo về lý luận chính trị mà còn về quản lý nhà nước, bồi dưỡng các chức danh. Hiện nay tập trung đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, giáo trình. Ngay cuối tháng 4 này sẽ có những lớp đầu tiên về bồi dưỡng cán bộ cấp xã” - PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói và cho biết, ông đã đi khảo sát rất nhiều địa phương, chỉ có 20% là của tỉnh và huyện cũ về, còn 80% là cán bộ của xã cũ, trong khi cấp xã có đến 1.065 nhiệm vụ, rất áp lực. Vì vậy, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển…

Bên cạnh công tác đào tạo, cần nâng chất các hoạt động nghiên cứu khoa học, đưa các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách đi vào chiều sâu; xây dựng mạng lưới liên kết vùng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đột phá trong chuyển đổi số toàn diện…

Trong 20 năm, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức gần 500 lớp, đào tạo và bồi dưỡng cho hơn 36.000 lượt học viên; riêng đào tạo cao cấp lý luận chính trị đạt gần 300 lớp với gần 19.000 học viên; đồng thời phối hợp đào tạo sau đại học và bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm.

Từ 3 cán bộ lãnh đạo ban đầu, đến nay Học viện đã có đội ngũ hơn một trăm viên chức, người lao động, trong đó có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều cán bộ trẻ triển vọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.