Cần Thơ chốt điểm nhấn tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ 2026

(PLO)- Điểm nhấn tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ 2026 tại TP Cần Thơ sẽ là bản đồ Việt Nam làm từ xôi nếp, nặng 700 kg, có 34 màu đại diện cho 34 tỉnh, thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, UBND TP Cần Thơ họp với các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026.

can-tho-chot-diem-nhan-le-hoi-banh-dan-gian-1.jpg
UBND TP Cần Thơ họp với các đơn vị sáng 1-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026.

Theo đó, có 10 hoạt động tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chương trình Lễ dâng hương sẽ diễn ra lúc 7 giờ, ngày 26-4-2026 (nhằm ngày 10-3-2026 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng

Sở đã liên hệ mời nghệ nhân tham gia trình diễn, tặng chữ thư pháp; phối hợp với Liên chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL xây dựng phương án thực hiện nội dung xác lập kỷ lục bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam, tại Đền thờ Vua Hùng.

"Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nếp nặng 700kg có chiều dài 2,6m, ngang 2m và dày 8 cm với 34 màu đại diện cho 34 tỉnh/thành, trưng bày tại Đền thờ Vua Hùng vào sáng ngày 26-4-2026" - ông Giang cho biết.

Các hoạt động khác như thả lá Đại kỳ; Hội thi gói bánh, nấu bánh, trưng bày bánh tét, bánh chưng, đến sáng ngày 26-4-2026 phục vụ khách tham quan; Tìm hiểu lịch sử truyền thống về các Vua Hùng; Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; Tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh; Tổ chức giải Việt dã TP Cần Thơ năm 2026...

Đáng chú ý còn có hoạt động phục vụ Nhân dân 2.000 suất cơm chay nhân Ngày Giỗ Tổ, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân cội nguồn và tạo điều kiện cho người dân, du khách tham gia lễ Giỗ Tổ trong không khí trang trọng, ý nghĩa.

Về Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026, ông Giang cho biết, chương trình khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-4-2026 và bế mạc lúc 19 giờ ngày 1-5-2026.

le-hoi-banh-dan-gian-nam-bo-14.jpg
Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ được Cần Thơ tổ chức năm nào cũng thu hút rất đông người dân và du khách tới thưởng thức trăm thứ bánh ngon. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề “Hương vị đất trời”. Dự kiến có khoảng 90–100 nghệ sĩ, diễn viên của TP Cần Thơ và TP.HCM, có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời như NSND Quế Trân, ca sĩ Quách Phú Thành, ca sĩ Thanh Nguyên…

Bên cạnh đó là một số hoạt động truyền thống của lễ hội bánh dân gian như Hội thi bánh dân gian; Chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang…

Tại cuộc họp, các đơn vị tổ chức xin ý kiến về việc, theo kế hoạch trước đó đã ban hành thì điểm nhấn của lễ hội là trưng bày tạo hình nghệ thuật bản đồ Việt Nam từ 103 bánh pía truyền thống, đại diện cho 103 xã, phường của TP Cần Thơ. Cạnh đó lại vận động thực hiện nội dung bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa như trên.

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, công tác tuyên truyền cần đổi mới hình thức, ngoài kênh truyền thống còn các nền tảng mạng xã hội, gắn với các doanh nghiệp du lịch để thu hút khách đến TP.

can-tho-chot-diem-nhan-le-hoi-banh-dan-gian.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Điểm mới trong tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là hoạt động tìm hiểu lịch sử truyền thống các Vua Hùng, phải tổ chức đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Về thả lá Đại kỳ, do kinh phí hạn chế nên Phó Chủ tịch UBND TP cũng chốt lại phương án làm như mọi năm là chỉ thả trong một ngày tổ chức lễ giỗ. Ngoài ra, bà cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL phải cử một người tổng chỉ huy buổi lễ, các mâm cung tiến phải sắp xếp khoa học, trang nghiêm.

Đối với Lễ hội Bánh dân gian, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu, các đơn vị phụ trách phải tiến hành kiểm tra, đảm an toàn nhất mới được tham gia.

Điểm nhấn của Lễ hội Bánh dân gian, Phó Chủ tịch Cần Thơ cho rằng đã là điểm nhấn thì chỉ chọn 1. Do 103 bánh pía chưa vận động, trong khi xôi đã vận động rồi nên chọn điểm nhấn bản đồ làm bằng xôi. Trong đó, bà yêu cầu Sở VH-TT&DL phải thẩm định kỹ hồ sơ thiết kế điểm nhấn này vì liên quan bản đồ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.