Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho 3 cán bộ được thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ba cán bộ được thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-giao-nhiem-vu-cho-3-can-bo-duoc-thang-quan-ham-dai-tuong-thuong-tuong-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các cán bộ được thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ba cán bộ vinh dự được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng; khẳng định đây là sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội, Công an cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho 3 cán bộ được thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: TTXVN

Các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng hôm nay là những sỹ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an. Những cán bộ này cũng đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung".

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-giao-nhiem-vu-cho-3-can-bo-duoc-thang-quan-ham-dai-tuong-thuong-tuong.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng với Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cán bộ cần tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

thuong-tuong-nguyen-doan-anh.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, đề xuất, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh.

“Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thay mặt ba cán bộ được thăng cấp bậc hàm, quân hàm lần này, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, để không ai bị bỏ lại phía sau; đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 3 trọng tâm về phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 3 trọng tâm về phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.