Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm Đại tướng

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng đối với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm Đại tướng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang 59 tuổi, quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật.

Hiện ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh, làm trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2012, với quân hàm Đại tá, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014.

Tháng 9-2017, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào năm 2019 và cũng trong năm này, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Gần một năm sau đó, ông Lương Tam Quang kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 1-2022.

Ngày 6- 6-2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Hơn 2 tháng sau, ngày 16-8, ông Lương Tam Quang được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị.

dai-tuong-nguyen-tan-cuong-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ảnh: TTXVN

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, 58 tuổi, quê ở Hà Nam. Ông là Cử nhân quân sự.

Ông Nguyễn Tân Cương là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Tân Cương có nhiều năm công tác tại Quân đoàn 1 và trải qua nhiều cương vị. Đến tháng 6-2010, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng và hơn một năm sau, ông giữ trọng trách là Tư lệnh Quân đoàn 1.

Từ tháng 4-2013, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4. Hơn một năm sau đó, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 4.

Tháng 11-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 12-2019, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 1-2021, ông Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm Thượng tướng. Cũng trong năm này, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.