Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ tại Liên hợp quốc và nhiều nước

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, Singapore và Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại các nước, tổ chức quốc tế nhiệm kỳ 2024-2027.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, Singapore và Ukraine.

Ông Trần Phước Anh được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và khẳng định các đại sứ được giao nhiệm vụ lần này đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Chia sẻ với các Đại sứ được bổ nhiệm về thuận lợi, khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cho biết đây đều là những địa bàn quan trọng trong đường lối đối ngoại của đất nước.

Trong đó, Liên hợp quốc là tổ chức đa phương lớn nhất, tập trung nhất, giải quyết những vấn đề quốc tế. Campuchia là nước láng giềng hữu nghị, khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Singapore là đối tác chiến lược có mối quan hệ mẫu mực, nhiều tiềm năng cơ hội thúc đẩy phát triển trong ASEAN, còn Ukraine là bạn bè truyền thống, đối tác toàn diện.

ong-tran-phuoc-anh-duoc-bo-nhiem-dai-su-viet-nam-o-nuoc-ngoai.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 cho ông Trần Phước Anh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ mỗi địa bàn đều có thuận lợi, khó khăn nhất định. Điều thuận lợi hiện nay là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xác định đối ngoại có vai trò rất quan trọng; vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được tăng cường. Công tác đối ngoại hiện nay được xác định là trọng yếu, thường xuyên và toàn diện.

Tuy nhiên, mỗi địa bàn, khu vực, mỗi nước có những thuận lợi, khó khăn riêng và vì vậy các Đại sứ cần thấy được thuận lợi, khó khăn, để triển khai nhiệm vụ, công việc cần làm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các Đại sứ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm; chia sẻ với khó khăn, vừa học tập, quán triệt, trao đổi, đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo vệ lợi ích của quốc gia, nhân dân, doanh nghiệp; không chỉ quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài mà cả cán bộ, doanh nghiệp lưu học sinh...

ong-tran-phuoc-anh-duoc-bo-nhiem-dai-su-viet-nam-o-nuoc-ngoai-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các Đại sứ bày tỏ vinh dự, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, khẳng định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm cam kết nỗ lực hết mình triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; đóng góp hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần để ngoại giao tương xứng vị thế đất nước, đóng góp hiệu quả hơn vào nền chính trị thế giới, lan tỏa mô hình Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Các Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định luôn kiên định mục tiêu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết; gắn kết ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn kết ngoại giao với quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ quan đại diện vững mạnh, bản lĩnh, để mỗi cán bộ, nhất là đại sứ là đại diện xứng đáng cho dân tộc, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.