Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Đại hội đồng AIPA-45

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục tăng cường sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa AIPA và ASEAN.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, sáng 19-10, Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 45 (AIPA-45) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane (Lào) với sự tham dự của đoàn đại biểu các Nghị viện/Quốc hội thành viên, Quan sát viên và Đối tác phát triển của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Lễ khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có bài phát biểu quan trọng tại Lễ Khai mạc.

thong-diep-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gui-dai-hoi-dong-aipa-45-1.jpg
Nghi thức khai mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45. Ảnh: TTXVN

Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vì hòa bình

Phát biểu chào mừng các đại biểu đến dự AIPA-45, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA 2024 Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh tầm quan trọng của AIPA là diễn đàn để trao đổi các định hướng chiến lược hiện thực hóa các mục tiêu chung của AIPA và ASEAN.

Đại hội đồng AIPA-45 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra cả cơ hội và thách thức đan xen, trong đó có nhiều vấn đề hệ trọng như xung đột bùng phát ở nhiều nơi, biến đổi khí hậu, thiên tai, khủng hoảng kinh tế-tài chính.

Trước những khó khăn, thách thức chưa từng có, hợp tác tiếp tục được coi trọng, là xu thế nổi trội trong quan hệ giữa các quốc gia.

Chủ tịch AIPA 2024 khẳng định vai trò quan trọng của AIPA là cơ quan lập pháp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân các quốc gia thành viên ASEAN với nhiệm vụ cốt lõi là hỗ trợ ASEAN theo đuổi các mục tiêu chung và mang lại những lợi ích thiết thực.

Với chủ đề "Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN," Chủ tịch AIPA tin tưởng AIPA-45 sẽ bổ trợ cho các nỗ lực hợp tác chung của ASEAN theo tinh thần chủ đề năm 2024 về thúc đẩy kết nối và tự cường. Điều này thể hiện cam kết của AIPA thúc đẩy triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao thông vận tải, viễn thông, kết nối năng lượng và các lĩnh vực quan trọng khác.

Những sáng kiến này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch và trao đổi giữa người dân các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy hội nhập kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần củng cố Cộng đồng hài hòa, phát triển đồng đều, với quan hệ rộng mở với các đối tác bên ngoài.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-se-tham-mong-co-ireland-va-phap.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thông điệp gửi Đại hội đồng AIPA-45.

Trong thông điệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá rất cao chủ đề của Đại hội đồng lần này nhằm thúc đẩy “Vai trò của các nghị viện trong tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp quan trọng của AIPA trong gần 50 năm qua với vai trò là cơ quan lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích cho mọi người dân.

Nhấn mạnh ASEAN đang ở thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, hướng tới những bước chuyển mình mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục tăng cường sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa AIPA và ASEAN, trong đó hợp tác ASEAN là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác liên nghị viện và hợp tác AIPA là động lực và tạo khuôn khổ thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả ngoại giao nhà nước/chính phủ giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các đối tác của ASEAN.

Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Khẳng định điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng dưới sự chủ trì của Chủ tịch AIPA-45, sự hợp tác chặt chẽ của các đại biểu và sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội nước chủ nhà, nhất định AIPA-45 sẽ thành công tốt đẹp.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Đại hội đồng AIPA-45
Các đại biểu Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng AIPA-45 có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể các nỗ lực chung của ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Điều này cũng thể hiện cam kết và nỗ lực đưa Lào từ một nước không giáp biển trở thành một trung tâm kết nối ở khu vực.

Cùng chung mục tiêu với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, AIPA-45 sẽ là cơ hội để Quốc hội/Nghị viện các nước thảo luận một cách cởi mở, xây dựng, tăng cường hợp tác, định hướng tương lai của AIPA, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh, kết nối hơn, tự cường hơn, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của người dân.

Khẳng định vai trò của AIPA là cơ quan lập pháp, đại diện cho quyền, lợi ích của người dân ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh AIPA góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng pháp lý, đặc biệt là trong việc ban hành pháp luật, tuyên truyền thông tin pháp lý, phê chuẩn các công ước và tích cực thúc đẩy thực hiện khuôn khổ hợp tác ASEAN, tăng cường quan hệ với các đối tác.

Với đặc trưng đa dạng về văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ, tín ngưỡng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ niềm tự hào về truyền thống của ASEAN, biến đa dạng, khác biệt thành sức mạnh thực hiện mục tiêu chung là xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và tiến bộ trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng tin tưởng rằng việc Timor Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN sẽ giúp phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng và tự cường của khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.