Toàn bộ các hộ dân đồng ý giao đất để mở rộng đường Nguyễn Tuân

(PLO)- 3 hộ dân cuối cùng trong số 160 hộ dân phải di dời để thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân đã đồng ý bàn giao mặt bằng.

Sáng nay 15-10, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Võ Đăng Dũng, cho biết đến 23 giờ ngày 14-10, 3 hộ dân cuối cùng chưa đồng thuận trong số 160 hộ dân phải di dời ở dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

“Như vậy đến nay 160/160 hộ dân phải di dời đều đã bàn giao mặt bằng. Quận không phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất như kế hoạch đã đặt ra” – ông Dũng nói.

mo-rong-duong-nguyen-tuan1.jpg
Các hộ dân phải di dời ở dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: Trọng Phú

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho hay sau khi người dân bàn giao mặt bằng, quận Thanh Xuân sẽ khởi công dự án mở rộng, cải tạo đường Nguyễn Tuân.

Trong vòng 1 tháng, sẽ hoàn thành tháo dỡ toàn bộ các công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành dự án vào quý II-2025.

mo-rong-duong-nguyen-tuan.jpg
Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân dự kiến sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở đoạn đường "thắt nút cổ chai" này. Ảnh: Trọng Phú

Như PLO đã thông tin, để mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch, quận Thanh Xuân phải thu hồi đất của 160 hộ dân và 11 tổ chức. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 11-10, còn 43 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Nguyên nhân các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là do chưa đồng thuận về chế độ chính sách tái định cư hoặc giá đền bù, dù quận Thanh Xuân giải thích đã áp dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân.

Do vậy, quận Thanh Xuân lên kế hoạch trong hai ngày 14 và 15-10 sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân để thực hiện dự án.

Tuy nhiên từ ngày 11 đến hết ngày 14-10, qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho quận Thanh Xuân triển khai dự án. Như vậy, chính quyền quận Thanh Xuân đã không phải thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đã đề ra.

Đường Nguyễn Tuân, dài khoảng 1,1 km giao cắt với đường Nguyễn Trãi và đường Lê Văn Lương.

Tuyến đường nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, với hàng loạt khu chung cư cao tầng và nhiều trường học, trong khi đó mặt đường nhỏ nên thường xuyên ùn tắc giao thông.

Năm 2018, UBND quận Thanh Xuân phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, phần lớn là chi phí giải phóng mặt bằng.

Đoạn đường được mở rộng có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi mở rộng, tuyến đường này có mặt cắt ngang 21m, lòng đường rộng 15m và 2 bên vỉa hè rộng 3m.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối với các tuyến đường trục chính Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.