Hà Nội sẽ cưỡng chế thu hồi đất 43 hộ dân để mở rộng đường Nguyễn Tuân

(PLO)- Nhằm giảm ùn tắc giao thông, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế 43 hộ dân để thu hồi đất, thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 14 và 15-10 tới, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân.

mo-rong-duong-nguyen-tuan-2.jpg
Chính quyền quận Thanh Xuân (Hà Nội) chuẩn bị cưỡng chế 43 hộ dân để thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân. (Ảnh: Trọng Phú)

Trao đổi với PLO, ông Đinh Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết theo kế hoạch ban đầu, để mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch, lực lượng chức năng sẽ thu hồi đất của 160 hộ dân và 11 tổ chức. Tuy nhiên, đến hết ngày 11-10, còn 43 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

“Những trường hợp chưa đồng ý giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho địa phương là do chưa đồng thuận về chế độ chính sách tái định cư hoặc giá đền bù, dù Ban đã vận dụng tất các các chế độ chính sách có lợi nhất cho người dân theo quy định” – ông Hải thông tin.

mo-rong-duong-nguyen-tuan-4.jpg
Hàng chục hộ dân hai bên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất để mở rộng đường. (Ảnh: Trọng Phú)

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân thông tin theo kế hoạch, trong ngày 14 và 15-10, quận Thanh Xuân sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 43 hộ dân còn lại.

mo-rong-duong-nguyen-tuan-5.jpg
Đoạn thắt nút cổ chai tại đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. (Ảnh: Trọng Phú)

"Tuy nhiên, từ nay đến ngày tiến hành cưỡng chế, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân để tạo sự đồng thuận, hạn chế thấp nhất số lượng các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất" - ông Hải nói.

Đường Nguyễn Tuân, dài khoảng 1,1 km giao cắt với đường Nguyễn Trãi và đường Lê Văn Lương. Trong đó, khoảng 480 m từ nút giao Lê Văn Lương đến đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đã được mở rộng, cải tạo.

Riêng từ ngõ 162 Nguyễn Tuân do chưa được mở rộng tạo thành "nút thắt cổ chai" khiến khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Trước tình trạng trên, năm 2018, UBND quận Thanh Xuân đã phê duyệt Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỉ đồng. Đến năm 2020, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND.

Theo đó, đoạn đường Nguyễn Tuân mở rộng dài 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và 2 bên lề rộng 3m.

mo-rong-duong-nguyen-tuan-1.jpg
Nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân. Ảnh: Trọng Phú

Mục tiêu của dự án giúp giảm tải ùn tắc giao thông, chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Dự kiến ban đầu, quận Thanh Xuân đặt mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ phê duyệt tất cả các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến giữa năm 2023 sẽ tiến hành thi công dự án và hoàn thành mở rộng tuyến đường sau 1 năm. Tuy nhiên, do gặp khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.