Thượng tướng Lương Tam Quang: 'Đời thực có một thì lên không gian mạng nhân lên nhiều lần'

(PLO)- Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, khuyến cáo cử tri, người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự “đề kháng” để phòng, ngừa tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện sáu nghị quyết của cơ quan này về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Cuối giờ chiều qua, đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) nhận định tội phạm trên mạng đang ngày càng trở nên nặng nề và khốc liệt. Ông Trí dẫn lại ý kiến Bộ trưởng Bộ TT&TT và Thủ tướng nói rằng "xã hội thực thế nào thì xã hội mạng cũng như vậy".

Đánh giá việc ngăn chặn tội phạm trong xã hội thực ở Việt Nam “cơ bản là ổn” nhưng ĐB Hà Nội cho rằng Chính phủ cần tổ chức một lực lượng chống tội phạm trên không gian mạng bài bản hơn, đầy đủ hơn để đủ sức ngăn chặn loại tội phạm này.

Ông Nguyễn Anh Trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết quan điểm của Chính phủ trong tổ chức lực lượng để phòng, chống tội phạm trên không gian mạng thời gian tới.

Thượng tướng Lương Tam Quang: 'Đời thực có một thì lên không gian mạng nhân lên nhiều lần'
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội). Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận định tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam.

“Đây là thách thức an ninh phi truyền thống mà các quốc gia đều phải đối mặt”- Thượng tướng Lương Tam Quang nói và cho hay thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ ký kết hiệp định tội phạm mạng quốc tế do Liên hợp quốc đề xuất.

Theo Bộ trưởng, tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao có ba đặc điểm dẫn đến khó phát hiện như không biên giới, tính ẩn danh cao và trình độ công nghệ cao.

“Hầu hết, đời thực có gì thì trên không gian mạng có cái đó. Đời thực có một thì lên không gian mạng nhân lên nhiều lần” - Thượng tướng Lương Tam Quang nói và cho rằng giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này cũng phải có tính đặc thù.

Thuong-tuong-Luong-Tam-Quang22-8.jpg
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nêu giải pháp lực lượng Công an đã và đang thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân. “Đây được xem là căn cước trên không gian mạng để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng nặc danh, lừa đảo” - ông Lương Tam Quang nói.

Một giải pháp khác là ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản ngân hàng, loại bỏ tài khoản ảo; làm sạch tài khoản thuê bao di động, loại bỏ sim rác để hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là lừa đảo.

Bộ trưởng Công an cũng nhắc tới việc nâng cao tiềm lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao là một trong sáu lực lượng phải tiến thẳng lên hiện đại vào 2025.

“Chúng tôi rất cần sự vào cuộc, ủng hộ nguồn lực từ các địa phương và các nguồn lực xã hội khác” - theo Thượng tướng Lương Tam Quang.

Ngoài ra, Bộ Công an đã bố trí lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao ở công an các địa phương ở 63 tỉnh, thành. “Đây là lực lượng chủ công” - ông Quang nói và thông tin các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao kỹ năng, phương tiện để đấu tranh theo hệ đối tượng đấu tranh của mình.

“Bộ Công an thấy việc giải quyết, xử lý tội phạm này là vấn đề lâu dài, là trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nếu thực hiện các giải pháp đột phá nêu trên sẽ tạo chuyển biến tích cực thời gian tới” - lời Bộ trưởng Công an.

Tại diễn đàn Quốc hội, Thượng tướng Lương Tam Quang cũng khuyến cáo cử tri, người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự “đề kháng” để phòng ngừa tội phạm này.

Trong đó, ông Quang lưu ý đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi của người lạ; thường xuyên kiểm tra, cập nhật tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội.

Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch người đó; rà soát thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin khi giao dịch trực tuyến, điện tử.

“Trường hợp nghi ngờ tội phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn, giải quyết” - Thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.