Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Có biểu hiện của lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho hay có biểu hiện của lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng văn bản pháp luật nhưng mức độ đến đâu thì không có căn cứ để khẳng định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 21-8, tại phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TP.HCM) đã chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về vấn đề có hay không tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Đại biểu Hạnh cho hay công tác xây dựng pháp luật liên quan đến trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành và địa phương. Bà cũng đề cập tới Quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

“Với trách nhiệm là Bộ quản lý ngành trong xây dựng thể chế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết thời gian qua, có tình trạng lợi ích nhóm, lợi cục bộ trong xây dựng pháp luật hay không”- bà đặt vấn đề và đề nghị Bộ Tư pháp thông tin về dự kiến tham mưu cho Chính phủ triển khai Quy định 178 này ra sao để đạt hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: 'Có biểu hiện' của lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật...
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: QH

Trả lời về vấn đề này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết thông qua các vụ án tham nhũng kinh tế, kết luận của các vụ việc có vi phạm do cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra công bố thì thấy có biểu hiện của lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng văn bản pháp luật. “Tuy nhiên mức độ của lợi ích nhóm đến đâu thì không có căn cứ để khẳng định” – ông Long nói.

Cũng theo ông Lê Thành Long, vừa rồi Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 178 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xây dựng pháp luật… "Trong đó, Quy định 178 để kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực xây dựng pháp luật có lẽ là khó hơn cả” – Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhìn nhận.

Cũng theo ông, xuất phát từ đặc thù trong công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế, đây là một công trình tập thể. Do đó, để xác định được lỗi của ai thì phải cá thể hóa và phải gắn được quan hệ nhân quả, đặc biệt phải chứng minh được yếu tố vụ lợi trong quá trình xây dựng pháp luật. “Điều này không thể bằng mắt thường mà phát hiện được, đây là điều rất khó khăn” – ông nói.

Chính vì vậy, sau khi Quy định 178 được ban hành, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ quán triệt rất kỹ về công tác xây dựng pháp luật, nhận diện rõ những dấu hiệu của lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục quán triệt, hiện thực hóa vấn đề này trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.