(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Chính phủ Úc cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tiền đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD) đối với các vi phạm có hệ thống.
(PLO)- Một số nước đã ban hành hoặc đang xem xét quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, xuất phát từ những lo ngại về tình trạng nghiện công nghệ, tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung học tập cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ.
(PLO)- Việc đăng tải hình ảnh và những khoảnh khắc đời thường của con lên mạng xã hội đang trở thành thói quen phổ biến của nhiều bậc phụ huynh.
(PLO)- Nhiều quốc gia đang siết chặt hoặc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, giữa lo ngại nguy cơ nghiện công nghệ và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần.
(PLO)- Phải cẩn trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, tương tác với các thông tin chưa được kiểm chứng... là những điều mà người dùng mạng xã hội cần lưu ý.
(PLO)- Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính cô gái đăng tải lên mạng xã hội việc “gặp ma” khi đi du lịch tại địa phương này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.
(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh không phép mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản.
(PLO)- Công an xác định nhóm người này thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) rồi đăng bán trên mạng xã hội.
(PLO)- Số tiền chiếm đoạt được, Nhã đưa cho vợ khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu gia đình, số còn lại Nhã dùng tiêu xài cá nhân, chơi game online và cá cược đá gà.
(PLO)- Những ngày này, nhiều phụ huynh thường đăng tải thành tích học tập của con lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên, việc này dễ làm lộ lọt thông tin cá nhân, khiến trẻ có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
(PLO)- Phía sau những bài đăng tưởng chừng vô hại là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân của trẻ, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo, giả mạo và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng
(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng “báo hóa”, phối hợp cơ quan chức năng chấn chỉnh hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng.
(PLO)- Bộ Công Thương cho rằng nhiều video trên mạng xã hội chỉ phản ánh trường hợp cá biệt hoặc suy diễn cá nhân, không có cơ sở khoa học hay thực tiễn chứng minh thiệt hại do xăng E10 gây ra.
(PLO)- Theo chuyên gia, để xác định hành vi chia sẻ thông tin từ báo chí lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật hay không, cơ quan chức năng sẽ phải dựa trên ba yếu tố...
(PLO)- Các quản trị viên mong đợi những công cụ, tiêu chí pháp lý minh bạch và cơ chế phối hợp cụ thể với cơ quan chức năng để quản lý hội nhóm hiệu quả, văn minh hơn.
(PLO)- Việc có một hành lang pháp lý rõ ràng cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ sẽ giúp môi trường mạng trở nên lành mạnh, đồng thời giảm tải áp lực cho người vận hành các hội nhóm mạng xã hội.
(PLO)- Từ các hội nhóm “vỡ nợ... ” đến diễn đàn cờ bạc, cá độ, thậm chí mua bán nội dung nhạy cảm, không gian mạng đang bộc lộ nhiều “vùng tối”, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm nếu không được kiểm soát kịp thời.
(PLO)- Công an Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam thanh niên dụ dỗ bé gái 14 tuổi qua mạng xã hội bỏ nhà đi để xâm hại đến mang thai.
(PLO)- Sau 5 ngày nhập viện, nam sinh lớp 8 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, vẫn còn thở máy.