(PLO)- Trong 5 năm qua, hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em đã bị xử lý, cùng với đó là sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng xã hội và bạo lực gia đình.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài là điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng.
(PLO)- Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý toàn cầu mà còn là cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
(PLO)- Telegram đang trở thành môi trường nhiều rủi ro đối với tội phạm mạng, khi việc duy trì một kênh “ăn nên làm ra” có thể bị xóa chỉ sau một đêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các mô hình dịch vụ phi pháp.
(PLO)- Danh tính số đang trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm mạng, khi các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.
(PLO)- Lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tốc độ lừa đảo trực tuyến đã được nâng cấp mạnh mẽ, nhanh hơn gấp 20 lần so với việc sử dụng người thật.
(PLO)- Khoảng 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan, sau khi chính quyền Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến lừa đảo trực tuyến.
(PLO)- Theo chuyên gia, Công ước Hà Nội tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện, có tính ràng buộc mạnh mẽ và khuyến khích hợp tác công bằng giữa các quốc gia để bảo vệ người dân và phát huy tiềm lực toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới.
(PLO)- Đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
(PLO)- Công ước Hà Nội giúp các nước hoàn thiện khung pháp lý và phối hợp toàn diện hơn trong xử lý tội phạm mạng toàn cầu.
(PLO)- Việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ký Công ước Hà Nội 2025 là bước tiến lịch sử trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
(PLO)- Ngày 18-10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức workshop với chủ đề “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về các nguy cơ, phương thức của bắt cóc trực tuyến.
(PLO)- Trong Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường về Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước khẳng định tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu...
(PLO)- Lợi dụng sáp nhập đơn vị hành chính, các đối tượng lừa đảo lại tung ra các chiêu lừa đảo như giả danh công an, cán bộ hành chính, nhân viên công ty điện lực, thuế …để yêu cầu người dân cập nhật thông tin mới dẫn đến mất tài sản, mất tiền trong tài khoản ngân hàng,..
(PLO)- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) không chỉ là một sự kiện ký kết đơn thuần mà còn truyền đi thông điệp về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết các cơ quan chức năng đang nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều quy định pháp luật liên quan đối với tội phạm trên không gian mạng.
(PLO)- Mới đây, nhiều khách hàng phản ảnh suýt bị lừa bởi cuộc gọi giả danh nhân viên thu tiền nước, yêu cầu tải app "Dịch vụ nước”, quét mã QR liên kết app nhưng thực chất là chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Tấn Vũ Khanh, chuyên gia an ninh mạng, về thủ đoạn này.
(PLO)- Công ước Hà Nội là nền tảng pháp lý quan trọng để Việt Nam tăng cường hợp tác với quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.