Thủ tướng yêu cầu sáp nhập huyện, xã phải phù hợp với quy hoạch tỉnh

(PLO)- "Phạm vi ranh giới cụ thể của từng đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch tỉnh" - Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, TP trình bổ sung vào quy hoạch tỉnh một số nội dung. Cụ thể, đến năm 2025, thực hiện sắp xếp đối với các ĐVHC cấp huyện, xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số dưới 70% quy định; huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% quy định; xã có diện tích dưới 20% và dân số dưới 300% quy định.

Đến năm 2030, thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số dưới 100% quy định; huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích dưới 30% và dân số dưới 200% quy định; xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích dưới 30% và dân số dưới 300% quy định.

“Phạm vi ranh giới cụ thể của từng ĐVHC cấp huyện, xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch tỉnh” – công điện nêu rõ.

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã phải xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã phải xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh, thành phố bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch tỉnh. Tổ chức thẩm định trình Thủ tướng khi quy hoạch tỉnh đã bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã.

Bộ Nội vụ được giao đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương vào chiều hôm qua (4-7), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp các ĐVHC là nhiệm vụ chính trị rất lớn, hệ trọng.

Cũng theo bà Trà, vấn đề này rất khó, phức tạp, nhạy cảm và tác động sâu rộng trong xã hội, cộng đồng, cán bộ, công chức và viên chức, nhất là những nơi được tổ chức sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Do đó, bà mong muốn các địa phương cần có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, thận trọng, khoa học và phải đảm bảo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Còn tại Kết luận 48 được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 1 cũng yêu cầu việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã bảo đảm tiêu chuẩn).

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2019 - 2021, cả nước đã sắp xếp 21 ĐVHC cấp huyện và 1.056 ĐVHC cấp xã, qua đó giảm được tám huyện và 561 xã.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã đã giảm được 3.437 cơ quan cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện, tinh giản 3.595 người biên chế cấp xã và 141 người ở cấp huyện, giảm chi khoảng 2.008,63 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.