Quảng Nam cân nhắc chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh

(PLO)- Tỉnh Quảng Nam cân nhắc chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh thành một đơn vị hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Đề án sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp huyện gồm Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ.

Theo đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Nội vụ triển khai việc xây dựng Đề án sáp nhập ba đơn vị hành chính trên theo tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Một góc TP Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: TN
Một góc TP Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: TN

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 30-1-2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Dự kiến Trung ương sẽ ban hành các văn bản chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam mới có căn cứ chỉ đạo việc sắp xếp các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung Đề án sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Thời gian trình đề án vào năm 2024.

Một lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng nam có chủ trương sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương về sáp nhập các đơn vị hành chính trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. "Riêng chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh sẽ được đánh giá, cân nhắc thêm"- Vị này chia sẻ.

Trước đó, ngày 12-5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam thống nhất xác định hai đơn vị thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025 gồm huyện Nông Sơn và Hiệp Đức. Đây là các huyện không đáp ứng đủ tiêu chí về diện tích và dân số theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Kể từ ngày 15-5, các huyện Nông Sơn và Hiệp Đức tạm dừng thực hiện các nội dung về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ cho đến khi Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

Năm 2021, Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Nghị quyết 08 về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trên cơ sở lấy hạt nhân là đô thị tỉnh lỵ Tam Kỳ, mở rộng không gian về phía Nam và phía Tây.

Tháng 10-2022, tại Hội nghị Tỉnh uỷ Quảng Nam lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp huyện gồm TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh thành một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh nhằm mở rộng không gian đô thị, hướng đến xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị văn minh, hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.