16 phường tại Đà Nẵng có thể phải sáp nhập

(PLO)- Đà Nẵng đang tính toán có thể vừa sáp nhập vừa điều chỉnh địa giới hành chính theo hướng giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính tại TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cung cấp ngày 20-6 tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ trước thềm kỳ họp HĐND TP giữa năm.

Cử tri phường Hòa Xuân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến trật tự đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri phường Hòa Xuân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến trật tự đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, nhiều cử tri phàn nàn khu đô thị sinh thái thuộc phường Hòa Xuân dân số rất đông nhưng thiếu trường học, trạm y tế cùng nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng.

Cử tri phường Hòa Xuân cho rằng nhiều vấn đề bức xúc nổi lên tại địa phương như nhà không số, phố không tên, nước thải… chưa được giải quyết dứt điểm khiến đời sống nhân dân gặp khó khăn.

Trả lời cử tri, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho hay các phản ánh của cử tri đều rất xác đáng, nhất là việc thiếu trường học. Phường Hòa Xuân đủ điều kiện để tách thành hai phường. Nhưng hiện chủ trương của Quốc hội chưa đề cập chuyện chia tách mà đang tập trung vào câu chuyện sáp nhập.

Theo ông Triết, Quốc hội yêu cầu từ cấp quận, huyện trở xuống đến năm 2030 chưa đạt 70% tiêu chuẩn về dân số, diện tích là phải sáp nhập. Đà Nẵng có 16 phường trong diện phải sáp nhập, Trong đó quận Thanh Khê có tám phường, quận Hải Châu bảy phường và phường An Hải Đông của quận Sơn Trà.

“TP đang nghiên cứu có sáp nhập hay không. Trong dự thảo Trung ương đang lấy ý kiến có quy định phường trọng điểm về an ninh quốc phòng thì không sáp nhập, mà tất cả 56 xã, phường ở Đà Nẵng đều được xác định là trọng điểm hết. Nên TP đang tính toán, có thể vừa sáp nhập vừa điều chỉnh địa giới hành chính theo hướng giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính tại TP” - ông Triết lý giải.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Triết cho hay TP đang xây dựng đề án tổng thể liên quan đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó quận Cẩm Lệ sẽ có 120 nhà sinh hoạt cộng đồng, riêng phường Hòa Xuân có thêm bảy nhà sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đề án này, TP sẽ ban hành quy chế quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng, bởi đầu tư phải sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Ông Triết nhìn nhận phường Hòa Xuân phát triển rất nhanh. TP quan tâm đầu tư trường học nhưng đang gặp trở ngại ở chuyện thiếu giáo viên. Trong khi đó một số nơi lại thừa giáo viên.

Kỳ họp HĐND TP sắp tới sẽ xem xét tờ trình của UBND TP bổ sung biên chế 537 giáo viên để phân bổ cho các phường.

Ngoài ra theo ông Triết, HĐND TP Đà Nẵng đang có chuyên đề giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư các dự án khu đô thị về xây dựng hạ tầng đô thị, các tiện ích, thiết chế cơ sở thiết yếu.

“Phải kêu gọi xã hội hóa y tế, giáo dục chứ thiếu lại đầu tư công thì không còn dư địa để kêu gọi xã hội hóa, không khéo đi ngược chủ trương xã hội hóa” - ông Triết nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.