Đà Nẵng sáp nhập hai đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên

(PLO)- Tới đây, một số đơn vị trực thuộc Sở VH-TT TP Đà Nẵng tiếp tục lộ trình sáp nhập.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định sáp nhập đơn vị đầu tiên theo Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, chủ tịch Đà Nẵng quyết định sáp nhập Trung tâm Quản lý di sản văn hóa TP Đà Nẵng (thành lập năm 2011) vào Bảo tàng TP Đà Nẵng (thành lập năm 1997) theo tờ trình của giám đốc Sở VH-TT và giám đốc Sở Nội vụ vào ngày 19-3.

Đà Nẵng chính thức sáp nhập đơn vị đầu tiên. Ảnh: HOÀI AN

Về cơ cấu tổ chức sau khi sáp nhập, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ có một giám đốc, không quá hai phó giám đốc và bốn phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc. Số lượng người làm việc tại bảo tàng được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện (Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng) cho biết việc sáp nhập đã chính thức được thực hiện từ ngày 17-4.  Sau khi sáp nhập sẽ sắp xếp lại vấn đề nhân sự, phân công nhiệm vụ, thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp với mô hình mới.

Được biết đây là đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng được tiến hành sáp nhập. Tới đây một số đơn vị trực thuộc Sở VH-TT TP Đà Nẵng tiếp tục lộ trình sáp nhập theo đề án gồm: Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội, Trung tâm phát hành phim chiếu bóng, Trung tâm thể dục-thể thao người lớn tuổi, Cung Thể thao Tiên Sơn, Trung tâm quản lý quảng cáo.

Hiện tại Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu trình chủ tịch Đà Nẵng tiếp tục ký quyết định sáp nhập Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng vào Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng do ông Phùng Tấn Viết (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) làm trưởng ban.

Ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) từng cho biết đến năm 2017, Đà Nẵng có 409 đơn vị sự nghiệp với 22.065 người làm việc (trong đó giáo dục chiếm 61%, cơ sở y tế 9%, văn hóa-thể thao 7,6%, lao động, bảo trợ xã hội 3%…). Khi thực hiện đề án này sẽ tinh giản 2.000 biên chế và giảm gần 20 đơn vị sự nghiệp sau khi đã sáp nhập, giải thể, cổ phần hóa.

Được biết tới đây TP Đà Nẵng cũng sẽ công bố các vấn đề liên quan đến sáp nhập, đổi mới các đơn vị sự nghiệp theo yêu cầu của trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.