Đề nghị chưa sáp nhập Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính

(PLO)- “Không nên vì giải quyết một số bất hợp lý trước mắt mà bỏ qua sự cần thiết và vai trò cốt lõi cần có của một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển đất nước” - TS Nguyễn Đình Cung.

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ KH&ĐT không dùng bài phát biểu in sẵn. Lý do, theo ông Cung, đây là hội nghị rất quan trọng của ngành KH&ĐT và “niềm tin mãnh liệt” của ông vào xu thế đổi mới, chuyển đổi mạnh mẽ của cơ cấu kinh tế 2018 nên có thể tự trình bày những điều tâm huyết.

“Tôi xin phát biểu một vài suy nghĩ cá nhân về vai trò của ngành KH&ĐT nói chung và Bộ KH&ĐT nói riêng trong xây dựng Chính phủ kiến tạo và hành động vì sự phát triển quốc gia và thịnh vượng của người dân; một tầm nhìn, một cam kết chính trị rất phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay” - ông Cung mở đầu phần phát biểu.

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng trong 10-15 năm tới chưa nên sáp nhập Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo ông Cung, sau hơn 30 năm đổi mới, dù có những thành tựu to lớn nhưng GDP/đầu người mới chỉ đạt gần 2.400 USD, “vẫn là một mức thấp chứa đựng nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui và tự hào”.

“Sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta vẫn đang trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, còn ý kiến khác nhau, tạo ra những nút thắt về thể chế đối với phát triển đất nước” - ông Cung thẳng thắn.

Vì vậy theo ông Cung, không thể thiếu một cơ quan chủ trì tham mưu cho Đảng và Chính phủ về cải cách hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và giải quyết các vấn đề phát triển trung và dài hạn của đất nước.

Ông Cung cho rằng: Bài học kinh nghiệm thành công của các “con hổ châu Á” như Hàn Quốc, Nhật bản, Singapore, Trung Quốc… cũng cho thấy cơ quan chủ trì tham mưu này là cần thiết.

Điểm qua những thành tựu đạt được của đất nước cũng như của ngành KH&ĐT, ông Cung nói tiếp: “Những gì chúng ta làm được chắc chắn còn thấp xa so với yêu cầu cải cách thể chế và phát triển kinh tế của đất nước; chúng ta chưa làm tốt vai trò “kiến trúc sư” của cải cách và phát triển của đất nước…”.

Ông Cung cho rằng trong bối cảnh tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, đã có một số đề xuất hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, ngành KH&ĐT và ngành tài chính.

“Tôi cho rằng đề xuất đó là chưa phù hợp với trình độ phát triển hiện nay cũng như yêu cầu cải cách và phát triển đất nước trong 10-15 năm tiếp theo. Không nên vì giải quyết một số bất hợp lý trước mắt mà bỏ qua sự cần thiết và vai trò cốt lõi cần có của một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển đất nước” - ông Cung nói.

Hướng về Thủ tướng, ông Cung nói: “Vì vậy, hôm nay tôi sử dụng cơ hội này, xin kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tập hợp một nhóm chuyên gia độc lập nghiên cứu, đề xuất trong thời hạn sớm nhất có thể đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và năng lực cơ quan chủ trì tham mưu về cải cách và phát triển của Chính phủ; góp phần đưa nước ta trở thành con hổ mới của châu Á như Thủ tướng đã nói cách đây mấy ngày tại Diễn đàn kinh tế Việt nam 2018”.

Sau bài phát biểu của ông Cung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói mọi người trong ngành KH&ĐT "cứ yên tâm công tác".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.