Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Chủ động, tích cực phục vụ nhân dân'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc chuyển sang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa quan trọng, tạo ra khí thế, động lực mới, truyền cảm hứng, tạo sự phát triển của đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã đi tiếp xúc chuyên đề với khoảng 1.000 cử tri là đại diện cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học công nghệ trên địa bàn TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri ở TP Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chiều 13-7. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu lại một số kết quả của kỳ họp thứ 9, được xem như kỳ họp lịch sử với nhiều dấu mốc quan trọng như sửa đổi một số điều của Hiến pháp tạo cơ sở cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; là kỳ họp ban hành số lượng luật và nghị quyết đồ sộ, với 34 luật và 34 nghị quyết…

Thủ tướng cũng nêu những kết quả về kinh tế, xã hội trong nửa năm qua, trong đó, đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất từ năm 2011 đến nay, đạt 7,12% cao nhất vùng Đông Nam Á và là một trong những nước đứng đầu về tăng trưởng trên thế giới.

Các cân đối lớn đều đảm bảo, thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn; thị trường lao động đáp ứng chuyển đổi; nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách kiểm soát tốt, đời sống của người dân nâng lên…

thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho (5).jpg
Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chia sẻ về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đã chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động, tích cực phục vụ nhân dân. Đây là chuyển đổi có tính chất đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng với người dân và đất nước, tạo ra không gian phát triển mới để tạo ra giá trị gia tăng mới, tạo ra khí thế, động lực mới, truyền cảm hứng, tạo sự phát triển của đất nước chúng ta.

Bên cạnh đó, chúng ta phải tập trung cho việc hoàn thành mục tiêu của năm 2025 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đảng lần thứ 13 đã đề ra.

Cùng đó, phải cụ thể hóa và tổ chức có hiệu quả bốn Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập, Nghị quyết 66 về xây dựng và thực thi pháp luật, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân.

“Bốn nghị quyết này gọi là bộ tứ trụ cột, nay mai còn giáo dục, văn hóa và y tế. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình cho Bộ Chính trị. Như vậy thì chúng ta có một đường lối tương đối hoàn chỉnh để phát triển đất nước, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện cái chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta mà Đảng ta đã xác định không có gì ngoài cái mục tiêu là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và ấm no, hạnh phúc của nhân dân” – Người đứng đầu Chính phủ nói.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho (4).jpg
Lần đầu tiên Thủ tướng cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc với khoảng 1.000 cử tri sau khi hợp nhất ba địa phương thành TP Cần Thơ mới. Ảnh: NH

Cùng đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nói về ba đột phá chiến lược. Đột phá về thể chế để giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí hành chính, chi phí quy định của nhà nước cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn.

Thứ hai là đột phá hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistic, giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, giảm thời gian đi lại, tạo ra không gian phát triển mới, đô thị mới, hệ thống giao thông mới, hệ thống y tế, giáo dục mới, góp phần thúc đẩy phát triển chung của đất nước.

Thứ ba là đột phá nguồn nhân lực, đặt con người là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển…

Thông tin về công tác an sinh xã hội sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm nay 7 tháng tiết kiệm chi thường xuyên của các địa phương, bộ, ngành được 7.000 tỉ dành để xây dựng trường nội trú cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Liên quan các ý kiến cử tri, Thủ tướng đã thông tin thêm về các quy định về kinh phí cho khoa học công nghệ; lĩnh vực bán dẫn, sản xuất chip trí tuệ nhân tạo; hạ tầng cho bán dẫn; thu hút trọng dụng nhân tài; xây dựng cơ chế tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực…

Sau buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức của phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại đây, Thủ tướng mong các cán bộ, nhân viên làm thêm ngoài giờ hành chính để hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân được thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời, ông cũng đề nghị cơ quan cần có thêm chính sách đối với người làm thêm ngoài giờ để động viên cán bộ, công chức…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.