Bộ Nội vụ: TP.HCM sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá TP.HCM đã có những cách làm rất sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với các bộ, ngành, các tỉnh, TP vùng ĐBSCL và TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh.

Báo cáo tại Hội nghị, đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã bám sát chủ trương của Đảng để triển khai một cách rất đồng bộ, cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: CTV

Cụ thể, đến thời điểm này, đã có 29 Nghị định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Cùng với đó, có 67 Thông tư của tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục bổ sung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung có liên quan đến vận hành của chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành bảy nghị định liên quan đến Luật cán bộ, công chức; liên quan đến những vấn đề về chính sách và một số những cái nội dung để tiếp tục làm căn cứ cho cái việc triển khai tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đánh giá lãnh đạo các tỉnh, TP đã rất chủ động, gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong việc tổng rà soát, giải quyết chế độ, chính sách cho những cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc và rà soát tổng thể hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện tiếp nhận việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

“Theo đó, từ giai đoạn thử nghiệm cho đến khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo tiêu biểu nổi bật. Ví dụ như TP.HCM đã có những cách làm rất sáng tạo trong việc quan tâm sắp xếp để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Hay như TP Cần Thơ, bước đầu cũng đã cố gắng để đảm bảo vận hành thông suốt…” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận xét.

ubnd-phuong-tan-an-tp-can-tho.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá TP.HCM đã có những cách làm rất sáng tạo trong sắp xếp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; TP Cần Thơ bước đầu cũng đã cố gắng để đảm bảo vận hành thông suốt. Trong ảnh: Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Tân An, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng còn một số mặt,các địa phương vẫn còn thận trọng, lúng túng. Có rất nhiều tỉnh, TP, số lượng cấp phó của sở, ngành gần như tăng cường về địa phương làm Chủ tịch hoặc bí thư nhưng còn một vài địa phương vẫn thận trọng, nên số lượng cấp phó của một số sở còn tương đối cao.

“Rất nhiều tỉnh sau khi sắp xếp, ở cấp tỉnh số lượng cấp phó của các sở, ngành, nhất là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh không còn lớn. Bởi vì đã chủ động trước, đưa về địa phương để làm Chủ tịch hoặc là có thể làm Bí thư, nếu đáp ứng được yêu cầu. Như thế, cùng một lúc giải quyết được hai việc, đó là nâng cao đội ngũ cán bộ lãnh đạo của cấp xã và sắp xếp lại số lượng cấp phó sở, ngành” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân tích thêm và yêu cầu các địa phương rà soát thêm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ đang xây dựng KPI để đánh giá cán bộ. Khi áp dụng, trên toàn quốc, chỉ cần 5-6 tháng hoặc chỉ cần 3 tháng, nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì phải điều chỉnh hoặc phải thay thế ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.