Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói phải khẩn trương làm BV Ung bướu TP Cần Thơ để bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long đỡ tốn kém khi phải di chuyển lên TP.HCM chữa bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang chủ trì hội nghị tại TP Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính đang chủ trì hội nghị tại TP Cần Thơ ngày 13-7. Ảnh: TP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là chuyến công tác đầu tiên, hội nghị đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với ĐBSCL kể từ khi sắp xếp lại các tỉnh, thành phố và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025.

Thủ tướng chuyển lời Tổng Bí thư Tô Lâm đến tất cả các đồng chí, đồng bào vùng ĐBSCL sau khi sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng Bí thư cũng đề nghị nắm lại tình hình sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp xem có vấn đề gì đặc biệt không, đặc biệt là dưới cơ sở.

Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề: Chúng ta chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp xuống 2 cấp thì hiện nay cấp tỉnh, cấp xã có vướng mắc gì liên quan đến các công việc nói chung, đặc biệt là những việc liên quan người dân, như thủ tục hành chính trơn tru, hoàn hảo chưa? Cạnh đó, cán bộ cấp xã hiện nay thiếu, đủ thế nào, trình độ năng lực ra sao?…

“Để trơn tru, hoàn hảo, tôi nghĩ chưa có đâu, bởi vì chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia phải có thời gian. Trơn tru, hoàn hảo thì sẽ khó, nhưng có thể hoàn hảo và trơn tru nhất có thể” – Thủ tướng nói.

Nội dung làm việc thứ hai là hạ tầng cho ĐBSCL, sau sáp nhập có gì vướng, không vướng, việc gì triển khai đang vướng mắc.

Thủ tướng đặc biệt nhắc việc triển khai hạ tầng phục vụ APEC của tỉnh An Giang tại Phú Quốc, xem các cơ chế, chính sách đã ổn chưa.

Xem xét hệ thống đường cao tốc vừa qua triển khai, vấn đề nguyên vật liệu, rồi cao tốc nối với TP.HCM có gì vướng không?

bv-ung-buou-tp-can-tho.jpg
Dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) thi công dở dang và đã tạm ngưng từ tháng 7-2022 đến nay. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ đề cập dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) vừa triển khai bằng vốn ODA dở dang, phải xử lý thế nào cho “thanh thoát”.

“Hôm qua, tôi ghé BV Chợ Rẫy thấy đông lắm, chật hẹp lắm rồi, chủ yếu bà con ĐBSCL lên, vừa tốn kém, vừa bất cập. Thế thì mình phải khẩn trương xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ”- Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh: “Ca trực của chúng ta có ca cấp cứu, chúng ta phải làm cho nhanh chứ đừng hỏi vì sao bệnh tật, có giấy tờ trong túi không?… Bệnh nhân đã cấp cứu lại cứ hỏi cái này cái kia, trước hết phải lo cứu người cái đã. Tôi đưa hình ảnh như vậy để thấy sự khẩn cấp đối với BV Ung bướu TP Cần Thơ”.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu bàn triển khai đường thủy nội địa, nên như thế nào cho nhanh; đường cao tốc, các cầu nối các tỉnh với nhau như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre; cảng Cái Cui đến đâu, cảng Hòn Khoai…

Việc thứ ba Thủ tướng đề cập là cam kết về xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thủ tướng nêu các thị trường có khả năng nhập khẩu gạo của Việt Nam và cho biết riêng thị trường Đông Nam Á, chúng ta có bốn thị trường có thể ký xuất khẩu gạo ổn định lâu dài, giúp sản xuất lúa gạo trong nước có đầu ra ổn định, không để tái diễn cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Qua đó, có sự ổn định để tập trung thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Với ba nội dung trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có các báo cáo cụ thể để nắm tình hình, bàn giải pháp làm nhanh và hiệu quả; đồng thời, xem xét kịch bản tăng trưởng hai con số…

Thủ tướng cũng lưu ý xem xét công tác quy hoạch hiện nay có gì vướng không, để báo cáo Trung ương, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Nói thêm về dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói rất đồng thuận đối với đề nghị với của TP Cần Thơ trong việc kết thúc dự án này bằng nguồn ODA trước đây và bắt đầu làm dự án mới bằng nguồn ngân sách. Lãnh đạo TP Cần Thơ đã trực tiếp ra trao đổi với Bộ Tài chính, đã thống nhất hai việc, quan trọng nhất là bây giờ phải đóng dự án cũ thì mới làm được dự án mới; thẩm quyền của TP Cần Thơ, phải đóng dự án sau đó thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

"Nguồn tiền không lớn, với hơn 1.300 tỉ, có hai phương án để xử lý, nếu cần thiết phải giải ngân trong năm 2025 thì Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ để sử dụng một phần trong dự phòng. Nếu quy trình thủ tục không kịp giải ngân mà đưa vào giai đoạn trung hạn 2026-2030 thì không vướng gì" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng riêng dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ đề nghị Bộ Ngoại giao làm việc với nhà tài trợ để tránh vấn đề tranh chấp nguồn vốn của nhà tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.