TP Cần Thơ dự kiến xây Khu hành chính tập trung 20 ha

(PLO)- Ban Thường vụ xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô và lập thủ tục đầu tư xây dựng Khu Hành chính tập trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) chiều nay, 11-7, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy có tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh tổng thể Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ và lập thủ tục đầu tư xây dựng Khu Hành chính tập trung.

Phó bí thư TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Tuyên, nội dung trên đã được Đảng ủy UBND TP trình tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 9-7-2025 và Ban Thường vụ đã biểu quyết thông qua.

“Vì tính chất quan trọng và quy mô điều chỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban chấp hành đảng bộ TP xem xét, cho ý kiến” – ông Tuyên trình bày.

Ngày 28-4-2023, UBND TP Cần Thơ cũ đã có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô với tổng diện tích 69,37 ha, trong đó diện tích khu hành chính tập trung 10,87 ha, phần còn lại là trung tâm văn hóa và khai thác dịch vụ thương mại… 58,5 ha. Khu đất này có vị trí tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (cũ).

Cũng theo ông Tuyên, do hợp nhất 3 địa phương, trên cơ sở rà soát các vị trí, Ban Thường vụ quyết định chọn vị trí này để xây dựng khu hành chính với hai phương án.

Phương án 1 là giữ nguyên diện tích khu hành chính tập trung đã quy hoạch trước đây là 10,87 ha. Phương án 2 tăng quy mô diện tích khu hành chính tập trung lên 20 ha; dự kiến bố trí trụ sở làm việc các cơ quan khối đảng, hành chính nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, MTTQ... Phần còn lại khoảng 49 ha làm trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ… Dự kiến với quy mô 20 ha thì tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỉ.

Đảng ủy UBND TP Cần Thơ chọn phương án 2 và qua thảo luận thì Ban Thường vụ cũng chọn phương án 2.

hoi-nghi-bch-dang-bo-tp-can-tho.jpg
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mở rộng chiều ngày 11-7. Ảnh: NHẪN NAM

Gợi ý thảo luận về tờ trình nêu trên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết đây là một trong những nội dung quan trọng trong 6 tháng cuối năm của TP.

Theo Bí thư Cần Thơ Trung tâm hành chính hiện tại của TP không đảm bảo cho một TP lớn như hiện tại. Vì vậy phải xây dựng trung hành chính mới đảm bảo nơi làm việc và các công việc khác.

“Sau khi Ban Chấp hành thống nhất, sẽ giao Đảng ủy UBND TP triển khai ngay các công việc tiếp theo; phấn đấu cuối năm khởi công...” – Bí thư TP Cần Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.