Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói gì sau cuộc họp báo vụ cá chết?

(PLO)- "Công bố của Bộ TN&MT là kết quả sau khi họp kín với các bộ, ngành và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Đó không phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra vụ cá chết hàng loạt".

Trưa nay (28-4), Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có cuộc trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM xung quanh những kết quả công bố vào cuộc họp báo tối qua (27-4) khiến dư luận dậy sóng.

Trước đó, tại cuộc họp báo chớp nhoáng vào tối qua, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: "Có hai nguyên nhân chính có thể dẫn đến cá chết hàng loạt: Một là do hoạt động của con người, thải chất độc ra môi trường. Hai là do tác động của thiên nhiên, còn gọi là thủy triều đỏ”. 

. Phóng viên: Thưa ông, kết quả thông báo trong cuộc họp báo hôm qua có phải là kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở nhiều tỉnh ven biển miền Trung không?

+ Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Đến thời điểm tối qua (27-4), các bộ, ban ngành, các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam có kết luận ban đầu và chưa có bằng chứng, căn cứ nào để kết luận cá chết có liên quan đến Formosa và các nhà máy trên địa bàn. Tuy nhiên đó chỉ là kết quả sau cuộc họp giữa Bộ TN&MT với các bộ, ngành liên quan và các nhà khoa học. Tôi khẳng định đó không phải kết luận cuối cùng liên quan đến vụ cá chết ở các tỉnh miền Trung.

. Vậy đến thời điểm nào thì chúng ta có thể công bố chính xác nguyên nhân thưa ông, trong khi người dân các địa phương đang rất hoang mang?

+ Tại thời điểm hiện nay chưa đủ các căn cứ, bằng chứng, kiểm chứng cụ thể để công bố nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung. Chúng tôi (Bộ TN&MT - PV) đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan cùng các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cũng như quốc tế khẩn trương phân tích, lấy thêm mẫu để tìm ra nguyên nhân trong thời gian sớm nhất.

. Việc lấy mẫu sẽ được tiến hành xác định theo hướng như thế nào, thưa ông?

+ Hiện chúng tôi sẽ lấy mẫu cả trên bờ lẫn dưới nước để xác định rõ: Một là do trên bờ xả thải gây ra cá chết, hai là do tự nhiên gây ra hay không. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lấy thêm các mẫu đất và nước tại nhà máy Formosa.

Ngoài ra việc lấy mẫu cũng sẽ theo hướng xác định rõ nhóm nguyên nhân nào đã gây ra hiện tượng cá chết như đã công bố tại cuộc họp báo hôm qua, là nhóm nguyên nhân do hoạt động của con người, thải chất độc ra môi trường hay nhóm nguyên nhân do tác động của thiên nhiên hay còn gọi là thủy triều đỏ.

. Thưa ông, liệu có sự đánh đổi nào giữa kinh tế và môi trường không?

+ Tôi khẳng định hoàn toàn là không! Kể cả việc tìm kiếm nguyên nhân cụ thể giảm thiểu tối đa các thiệt hại về kinh tế. Quan điểm của Nhà nước dựa trên nền tảng không đánh đổi sự tăng trưởng kinh tế bằng việc phải hy sinh về môi trường. Đó là quan điểm xuyên suốt và không đi ngược với xu thế thế giới hiện nay về môi trường.

. Sau cuộc họp báo tối qua, ông đã thông báo rằng chưa có mối liên hệ nào với Formosa, vậy thời gian tới liệu có mối liên hệ nào không?

+ Công bố thông tin tại cuộc họp báo hôm qua là kết quả của cuộc với các ngành, địa phương và các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, theo đó xác định hai nhóm nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Việc kết luận không liên quan đến nhà máy Formosa đó chỉ là thời điểm của ngày hôm qua và ngày hôm nay có thể đã hoàn toàn khác.

Như tôi đã nói, các ngành vẫn đang nỗ lực, điều tra lấy mẫu để tìm ra nguyên nhân cuối cùng chính xác nhất. Chúng tôi luôn nỗ lực làm những việc có lợi cho đất nước, nhân dân.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.