Cá chết do hai nhóm nguyên tố, chưa thấy mối liên hệ với Formosa

(PLO)- "Hiện chưa thấy mối liên hệ với hoạt động của Formosa và các công ty trong khu vực với tình trạng cá chết hàng loạt này" - ông Võ Tuấn Nhân -Thứ trưởng Bộ TNMTcho hay.
 

20h00 - Sau khi họp với các bộ ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học từ 2 giờ chiều nay 27-4, Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp báo ngay tại trụ sở Bộ để công bố về nguyên nhân cá chết tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước đó, sau khi kết thúc cuộc họp Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã phải ra sân bay vào Sóc Trăng công tác. Cuộc họp báo có sự tham dự của hơn 100 phóng viên của các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân tại buổi họp báo. Ảnh: Phi Hùng

Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua đã khiến dư luận quan tâm, nhiều người dân lo lắng hoang mang. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, chiều nay Bộ TNMT họp với các bộ ngành, 4 tỉnh thành từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và nhiều chuyên gia để tìm ra nguyên nhân.

Thứ trưởng cho biết, đây là vấn đề phức tạp, xảy ra nhiều nơi trên thế giới, có trường hợp nhiều nước phải mất thời gian nhiều năm mới tìm được nguyên nhân.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cá chết hàng loạt: 1 là do hoạt động của con người, thải chất độc ra môi trường. Hai là do tác động của thiên nhiên, còn gọi là thuỷ triều đỏ.

Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Trọng Phú.

Qua đánh giá của các cơ quan, các nhà khoa học thì chưa phát hiện các chỉ số môi trường vượt tiêu chuẩn quy định. Bộ KHCN đang vào cuộc tìm kiếm thêm. Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT sẽ cung cấp thông tin về độc tố, đưa ra các khuyến cáo về đánh bắt thuỷ hải sản.

Sau 7 phút trình bày, thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, cũng như các đại diện của Bộ TNMT đã rời ngay khỏi hội trường họp báo mà không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của truyền thông. Mặc dù nhiều PV đã đứng lên yêu cầu ông Nhân trả lời báo chí.

Phóng viên nhốn nháo, hụt hẫng trước cuộc họp báo diễn ra chóng vánh.

Cá chết do hai nhóm nguyên tố, chưa thấy mối liên hệ với Formosa ảnh 3
Cuộc họp báo đã kết thúc nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của hàng trăm phóng viên

20h10' Cuộc họp báo đã kết thúc nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của hàng trăm phóng viên. Đa số các phóng viên cho rằng đây là cuộc họp báo ngắn nhất trong lịch sử họp báo Việt Nam.

Cá chết do hai nhóm nguyên tố, chưa thấy mối liên hệ với Formosa ảnh 4
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông báo cuộc họp sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Ảnh: ĐT

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường (TNMT) cho biết sau cuộc họp kín 20p sẽ bắt đầu họp báo. Tuy nhiên đã hơn 40 phút trôi qua, lãnh đạo Bộ vẫn chưa xuất hiện.

Thông báo mới nhất cho biết, cuộc họp sẽ diễn ra trễ hơn ít phút do lãnh đạo bộ TNMT cần nghỉ ngơi thêm sau cuộc họp kín kéo dài.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong vòng vây báo chí. Ảnh: ĐT

19 giờ 25 phút mà cuộc họp báo vẫn chưa bắt đầu. Đông đảo phóng viên đã tập trung vào phòng họp

***********

Trước đó, theo như thông báo, sau cuộc họp kín, Bộ TN&MT sẽ tổ chức họp báo, tuy nhiên, đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng phòng Báo chí truyền thông, xác nhận với báo chí chiều nay sẽ không diễn ra họp báo như dự kiến.

Hàng trăm nhà báo đến tham dự đã không nản lòng, tiếp tục chờ đợi để có thông tin. Đến 17 giờ 30 chiều nay, đại diện Bộ TN&MT lại ra thông báo sẽ có họp báo. 

Cuộc họp kín Bộ TN&MT vừa kết thúc cách đây ít phút, theo như Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông báo, cuộc họp báo chính thức sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa.

Các phóng viên báo đài sẵn sàng cho cuộc họp báo sẽ diễn ra sau ít phút nữa. Ảnh: ĐT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.