Ông Chu Xuân Phàm xác nhận bị Formosa sa thải

(PLO)- Chiều nay (27-4), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Chu Xuân Phàm, Phó Trưởng phòng Đối ngoại của Công ty Formosa Hà Tĩnh, cho biết: "Sếp tôi đã thông tin cho tôi là tôi bị đuổi việc. Tôi đáng bị thế và tôi thành thật xin lỗi các bạn, xin lỗi người dân Việt Nam".

Theo đó, vừa qua, sau khi xảy ra vụ cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, ông Chu Xuân Phàm, Phó Trưởng phòng Đối ngoại của Công ty Formosa Hà Tĩnh, đã có phát ngôn trên truyền hình báo chí gây phản ứng dữ dội trong dư luận: “Nhiều khi được cái nọ thì mất cái kia. Tôi phải nói thật lòng. Chúng tôi không thể đặt một nhà máy thép ở đây mà biển ở xung quanh lại có nhiều cá, nhiều tôm… Cố gắng nhưng có khi phải chấp nhận (hy sinh) một cái gì đó cho dự án. Tại sao ngày xưa ở đây sản xuất lúa mà giờ lại không? Vì đã xây nhà máy rồi thì không thể có vụ lúa nào nữa. Nhiều khi mình không được cả hai thì phải lựa chọn muốn bắt cá, tôm hay muốn một ngành thép hiện đại (?!)

Ông Chu Xuân Phàm người đứng hàng đầu. 

Đến chiều 26-7, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã họp báo, phủ nhận những lời phát ngôn của ông Phàm và lãnh đạo Công ty Formosa cúi đầu xin lỗi Việt Nam vì những phát ngôn trên.

Ông Chu Xuân Phàm cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam tại buổi họp báo chiều 26-4. 

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Phàm nói: "Tôi xin lỗi về vụ câu nói của tôi. Tôi đã bị đuổi việc cho nên hiện giờ tôi chỉ được nói lời xin lỗi người dân Việt Nam và xin lỗi các bạn. Tôi đáng bị đuổi việc, nếu xử tù mà cho người ta một cơ hội thì tôi sẵn sàng".

Tuy nhiên, chiều nay (27-4) một nguồn tin cho biết phía Công ty Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa có văn bản chính thức sa thải ông Phàm.

Khi phóng viên hỏi "nhưng mà được biết phía Formosa chưa có quyết định đuổi việc ông" thì ông Phàm nói: "Sếp lớn nhất của tôi đã gặp tôi và đã nói rồi, chắc chắn là tôi bị đuổi việc. Tôi không được nói nhiều, lý do làm sao tôi cũng ngại nói. Những cái mà tôi gây phiền phức cho tất cả mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Tôi có nói và tôi đáng bị thế. Tập đoàn nó thế, tôi cũng hiểu. Tôi chỉ tiếc là không nên làm cho công ty và không nên làm cho người dân như thế".

Khi hỏi về dự định trong thời gian tới, ông Phàm nói: "Chắc chắn trong thời gian ngắn nữa thôi tôi phải về nước rồi. Tôi đã cất đồ rồi. Một lần nữa cho tôi gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.