Nhiều tổ chức vào cuộc vụ cá chết ở miền Trung

(PLO)- Các tổ chức ngoài nhà nước đã công bố kế hoạch hành động của mình liên quan đến "thảm họa" môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung.

Ngày 27-4, nhóm các tổ chức ngoài nhà nước (hội đoàn, hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ) đã công bố kế hoạch hành động của mình liên quan đến thảm họa môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung.

Theo đó, ngày 26-4 nhóm này đã có cuộc họp lần đầu tiên nhằm trao đổi và thống nhất kế hoạch hành động hỗ trợ ngư dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề do hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian gần đây.

Một trong những nhiệm vụ của nhóm là xác định được chính xác mức độ thiệt hại của ngư dân.

Cuộc họp do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nghề cá chủ trì, với sự tham gia của các đơn vị thành viên hai hội này, các tổ chức khác gồm MCD, Live and Learn, Trung tâm Sáng tạo Xanh (Green ID), Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED), PanNature, Cohed, SRD, Hội nhà báo về môi trường VFEJ, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1, báo Nhân Đạo và Đời Sống; các tổ chức quốc tế gồm IUCN, WWF, Trăng Lưỡi Liềm đỏ Quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha, Hội Chữ thập đỏ Pháp, cùng các cá nhân quan tâm.

Sau khi làm việc, các đơn vị này đã thống nhất quan điểm rằng ngư dân các tỉnh Bắc Miền Trung đang phải đối mặt với thảm họa môi trường và bị ảnh hưởng nặng nề về sinh kế, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Các hoạt động hỗ trợ những người bị thiệt hại là cần thiết, phải tiến hành nhanh và có sự điều phối dưới cơ chế một nhóm làm việc chung.

Nhóm này cũng nhất trí kế hoạch hành động trong thời gian ngắn bao gồm việc: Thành lập một nhóm đánh giá nhanh với nòng cốt là Hội Chữ thập đỏ các tỉnh và chuyên gia của các tổ chức nhằm xác định được chính xác mức độ thiệt hại của ngư dân.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực địa, các biện pháp hỗ trợ cụ thể trước mắt và kế hoạch can thiệp lâu dài nếu có sẽ được xây dựng. Trang bị thông tin và kiến thức khoa học về quy trình xử lý môi trường trực tiếp cho nhóm ngư dân đang đối mặt với thảm họa; cung cấp các thông tin cho các cơ quan thông tin truyền thông .

Bên cạnh đó, các tổ chức cũng xác định các nguồn lực hiện có và lập kế hoạch hỗ trợ chung nhằm điều phối tốt các hoạt động hỗ trợ thực địa. Chuẩn bị vận động các nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho ngư dân thông qua kênh điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về dài hạn, nhóm cho biết sẽ tiến hành các hoạt động vận động chính sách ủng hộ ngư dân ứng phó, phục hồi và phòng ngừa những thảm họa tương tự, nâng cao công tác giám sát và bảo vệ môi trường. Tất cả hoạt động này sẽ được tiến hành trên cơ sở có sự phối hợp với các nỗ lực ứng phó và xử lý thảm họa của các bộ, ngành ở trung ương và chính quyền ở địa phương.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam là các tổ chức chủ trì kế hoạch hoạt động chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.