Cá chết ở miền Trung: Xử lý nghiêm nếu xả thải gây độc

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi vào làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và thị sát tình hình cá biển chết dạt vào bờ, thăm động viên người dân bị thiệt hại do cá chết bất thường.

Ngày 24-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đã thị sát dọc bờ biển khu vực phát hiện cá chết dạt vào, đến xã Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kiểm tra tình hình cá chết. Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác lên thuyền nan ra thăm các hồ nuôi thủy sản trên sông và gặp gỡ, thăm hỏi, động viên ngư dân Nguyễn Quang Sâm và ông Nguyễn Khắc Bắc (thị xã Kỳ Anh).

Cá chết ở miền Trung: Xử lý nghiêm nếu xả thải gây độc ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi động viên người dân nuôi cá lồng bè bị thiệt hại. Ảnh: T.Nga

Ông Bắc đã báo cáo Phó Thủ tướng tình hình cá nuôi bị chết: Vào 12 giờ đêm 6-4, ông thấy cá nuôi vẫn bình thường. Nhưng mấy tiếng sau, khi thủy triều lên cá bắt đầu nổi lên. Đến sáng hôm sau (7-4), cá trong lồng nuôi của gia đình ông Bắc đã chết sạch.

Ông Bắc cũng cho hay: "Cách đây khoảng 10 ngày, gia đình đã thử thả cá mua được của người dân đánh ngoài tự nhiên, đến nay, tất cả số cá tôi mua được đều không có con nào bị chết. Trên sông, một số ngư dân vẫn đi câu cá". Còn anh Sâm cho biết: "Cá luồng của gia đình nuôi đã bị chết hết, tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Gia đình vay ngân hàng đầu tư nuôi cá, giờ đang gặp khó khăn".

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên, chia sẻ những mất mát của bà con nuôi cá. Đồng thời căn dặn bà con nhân dân bình tĩnh, lắng nghe ý kiến khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cá chết ở miền Trung: Xử lý nghiêm nếu xả thải gây độc ảnh 2
Phó Thủ tướng trực tiếp xem xét tình hình cá nuôi ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra hoạt động nuôi tôm ở Công ty nuôi tôm Grobest (xã Kỳ Phương, Kỳ Anh) - có hai ao nuôi chết sạch. Sau khi nắm tình hình, Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ kỹ thuật cần xem xét lại nguồn nước xem đã hết độc chưa, nếu được thì tiếp tục sản xuất kinh doanh...

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Các cơ quan chức năng cần vào cuộc khẩn trương nhưng cần hết sức cẩn thận, khoa học, khách quan. Khi đã xác định được nguyên nhân thì không kể cá nhân hay tổ chức nào nếu xả thải gây độc môi trường cũng phải xử lý theo quy định pháp luật không loại trừ một ai hết".

 

Clip Mục sở thị ống xả thải của Formosa dưới đáy biển Vũng Áng (Nguồn VTC14/Youtube)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.