Đã nghe đã thấy: Formosa và nhà nước nói đi đôi với làm

(PL)- “Tới đây sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm của Formosa nhưng phải làm theo đúng quy trình, chặt chẽ” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sáng 6-8.

Không chỉ Tổng Bí thư, các lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước, từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định về việc xử lý tới cùng những sai phạm của Formosa Hà Tĩnh. Người dân có thể tin tưởng rằng: Những cá nhân đã buông lỏng quản lý, “nhắm mắt ký bừa” cho Formosa “qua mặt” xả chất độc hủy hoại môi trường sẽ được xử lý nghiêm minh.

Vì Formosa Hà Tĩnh xả thải độc hại, một vùng biển rộng lớn của bốn tỉnh miền Trung đang bị ô nhiễm, hàng triệu ngư dân phải bỏ nghề, hàng vạn gia đình lâm vào khó khăn, nhất là môi trường biển tại đây nhiều chục năm sau vẫn không thể khôi phục nguyên trạng…

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Formosa xả chất độc hại là một chủ đề nóng tại nghị trường trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội năm 2016. Những tiếng nói kiên quyết của các đại biểu Quốc hội đã vang lên như một mệnh lệnh từ cử tri và nhân dân: “Cần có cơ chế xử lý trách nhiệm cá nhân, kể cả những người đã không còn đương chức”, bởi Formosa như một “quả bom” môi trường nằm sát kề, ai mà không lo lắng?

Ai đã cho phép Formosa đem “quả bom” môi trường này về Hà Tĩnh? Họ sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Những câu hỏi này cần được trả lời minh bạch và có cơ sở pháp lý. Bởi Formosa không thể ung dung “nhảy” vào Vũng Áng mà gây ra thảm họa môi trường nếu khung khổ pháp luật được tuân thủ nghiêm minh và những cảnh báo về Formosa như một tác nhân gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường được xem xét đúng với tầm quan trọng của nó.  

Lời hứa của các lãnh đạo chủ chốt, những mệnh lệnh dứt khoát từ nghị trường cũng cho phép người dân có thêm niềm hy vọng vào tinh thần thượng tôn pháp luật, vốn là lý do chính khiến một thể chế được coi là dân chủ.

Xử lý tới cùng những tác nhân gây ra thảm họa môi trường tại miền Trung không chỉ trả lại niềm tin về một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, mà còn là hành động cụ thể để thể hiện rõ về một nhà nước pháp quyền XHCN, nói đi đôi với làm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.