Nhật ký phóng viên

Cá chết bất thường, 150 nhà báo và cánh cửa đóng kín

(PLO)- Các nhà báo và hàng triệu người dân đang nóng lòng chờ đợi kết luận chính xác và khoa học về nguyên nhân cá biển chết hàng loạt từ phía các cơ quan chức năng.

Hơn 150 nhà báo trong và ngoài nước đã có mặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều 27-4 để rồi thất vọng vì các thông tin đều bị giữ kín.

Ngày 27-4, Bộ TN&MT cho biết sẽ tổ chức buổi họp báo, chính thức công bố nguyên nhân về vụ việc cá biển chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung.

Sự kiện cá chết kéo dài trên 200 km dọc bờ biển một số tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế suốt 20 ngày qua đã gây hoang mang cho người dân cả nước. Đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra nên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Cá chết hàng loạt nhiều ngày qua

Theo báo cáo sơ bộ của các đoàn khảo sát trung ương và địa phương, “Cá chết không phải do nguồn nước, không phải do dịch bệnh mà là do độc tố môi trường song cụ thể là độc tố nào thì vẫn phải chờ đợi thêm”.

Để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng trên, từ đó có giải pháp khắc phục nhanh, bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái và đời sống ngư dân, nhiều bộ ngành đã cùng vào cuộc. Tất cả tưởng chừng có thể được giải đáp trong buổi họp báo đầu tiên của Bộ TN&MT về vấn đề này vào chiều nay.

Thế nhưng, đến 15 giờ 30 chiều 27-4, khoảng 150 phóng viên báo đài trung ương, địa phương và quốc tế có mặt để chờ đợi kết quả công bố kết luận nguyên nhân gây ra cá chết miền Trung vẫn không nắm được thông tin nào.

Khi cuộc họp kín của các bộ, ngành bắt đầu thì cũng là lúc ông Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng phòng Báo chí truyền thông, xác nhận với báo chí chiều nay sẽ không diễn ra họp báo như dự kiến.

Trưởng phòng Báo chí truyền thông Nguyễn Văn Ngọc cho biết không có họp báo

Thông tin này gây thất vọng cho tất cả người có mặt. Đa số phóng viên cho biết họ sẽ chờ đợi đến cuối buổi chiều nay với hy vọng có được kết quả để công bố với độc giả.

Các nhà báo có mặt vẫn chuẩn bị đầy đủ công cụ tác nghiệp. Từ cổng chính đến nhiều dãy hành lang của trụ sở Bộ TN&MT, nhiều phóng viên sẵn sàng trực chiến.

Những nhà báo quan tâm sâu sắc đến vụ việc cá chết hàng loạt cho rằng sự việc kéo dài thêm một ngày sẽ gây thiệt hại thêm rất về kinh tế. Nếu có sự thiếu minh bạch về thông tin sẽ càng tạo ra hoang mang, bức xúc cho người dân.

Cá chết bất thường, 150 nhà báo và cánh cửa đóng kín ảnh 4

Hơn 100 nhà báo có mặt tại trụ sở Bộ TN&MT

Một nhà báo nhận định sự kiện cá chết ở miền Trung không còn mang tính chất vùng miền nữa mà đã trở thành sự kiện được người dân cả nước quan tâm. Vụ việc không còn đơn giản, nhỏ lẻ mà thực sự là hậu quả nghiêm trọng của việc biến đổi môi trường biển, không khí. “Nhất thiết phải có một kết quả chính xác, minh bạch và đầy đủ!” - nhà báo này nói.

Thế nhưng, tất cả những gì có được cho đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. Không một thông tin nào được hé lộ sau cánh cửa đang đóng kín của phòng họp Bộ TN&MT. 

Tất cả đều đang chờ đợi tin tức 

Bên ngoài hành lang phòng họp nơi đang diễn ra cuộc họp kín

Các phóng viên tiếp tục chờ đợi đến khi có phát ngôn của Bộ TNMT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.