Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nói về đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với các khoản tài trợ

(PLO)- Chính phủ đề nghị cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với các khoản tài trợ để sử dụng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà không phân biệt có mối quan hệ liên kết hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan này đã tiếp thu phương án: Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi ưu đãi thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết để có căn cứ pháp lý cho thực hiện.

phan-van-mai-noi-ve-de-xuat-mien-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-cho-cac-khoan-tai-tro.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đề nghị cân nhắc nội dung này vì thuế thu nhập doanh nghiệp là tự khai, tự tính thuế, tự nộp, nếu không đáp ứng điều kiện ưu đãi thì sẽ không được hưởng ưu đãi.

“Quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp khai không đúng thì được quyền điều chỉnh. Trường hợp cơ quan thuế vào cuộc thanh kiểm tra và phát hiện sai phạm thì mới thu hồi”- ông Tuấn nói.

Liên quan đến quy định về không miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định Chính phủ đã có văn bản nêu ý kiến về nội dung này.

Theo đó, Chính phủ đề nghị cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà không phân biệt có mối quan hệ liên kết hay không.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn nói về đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản tài trợ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: QH

Nêu lý do, ông Tuấn nói trong nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có nội dung khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ cho mục đích phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, việc miễn thuế này còn nhằm tạo nguồn cho doanh nghiệp nhận tài trợ có đủ nguồn lực để thực hiện nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ. “Khi doanh nghiệp thực hiện theo đúng mục đích quy định về khoản tài trợ này thì cần khuyến khích thực hiện mà không cần ràng buộc phải là các doanh nghiệp có quan hệ liên kết mới được áp dụng” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Mặt khác, Chính phủ đã quy định cụ thể về việc sử dụng khoản tài trợ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đảm bảo các khoản chi tài trợ đúng nội dung, đúng mục đích. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích khoản tài trợ nhận được thì việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định.

Ông Tuấn cũng thông tin Nghị định 88/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 193/2025 của Quốc hội đã quy định cụ thể danh mục các khoản chi cho khoa học công nghệ từ việc nhận tài trợ. Hơn nữa, qua rà soát, các khoản tài trợ khác đang được miễn như giáo dục nghiên cứu, khoa học văn hóa, nghệ thuật, từ thiện… cũng không đặt vấn đề gắn với doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

“Hiện nay, chúng ta đang khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… nếu quy định như vậy sẽ tạo ra sự không bình đẳng” – ông Tuấn nói và đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, tiếp thu chỉnh lý.

Trao đổi lại sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi khẳng định cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý lại dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.