Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam

(PLO)- Tại cuộc hội kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Bộ Quốc phòng ngày 23-7, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet và Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

hợp tác quốc phòng
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler.

Bộ trưởng Yasar Guler chào mừng đoàn sang thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng thời gian qua.

Bộ trưởng Guler cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm quốc tế về Công nghiệp quốc phòng - IDEF 2025.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá cao quy mô và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Triển lãm IDEF 2025.

Thượng tướng hoan nghênh các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh sau chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tháng 11-2023, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc để đưa hợp tác quốc phòng song phương lên một tầm cao mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao thư của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, mời Bộ trưởng Yasar Guler thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Ông khẳng định việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết định cử Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Thổ Nhĩ Kỳ triển khai Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam rất quan tâm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

tho-nhi-ky-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-song-phuong-voi-viet-nam-2.jpg
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và ông Musa Heybet ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên nghiên cứu, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Chia sẻ các nội dung Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hải quân, lực lượng lục quân. Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Musa Heybet đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác quốc phòng.

Việc ký kết Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác về trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các lĩnh vực khác theo sự thống nhất giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.