Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản vì hoà bình, phát triển thịnh vượng của cả khu vực

(PLO)- Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, vì hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗi nước cũng như của cả khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (1-7-1954 - 1-7-2025). Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và phát biểu.

Hợp tác quốc phòng giúp đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới
Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trung tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 9-1973), quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Trải qua 71 năm, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, xây dựng đất nước Nhật Bản ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có nhiều nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả với Việt Nam.

1906D.jpg
Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Ảnh: TÙNG DƯƠNG

Trung tướng Phạm Trường Sơn tin tưởng rằng, trên tinh thần quan hệ “chân thành, tình cảm, tin cậy” và trên cơ sở nhu cầu, khả năng của hai bên, hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, vì hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗi nước cũng như của cả khu vực.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Trung tướng Phạm Trường Sơn gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập.

Tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng.

Hai bên đã xây dựng các trụ cột hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng gia tăng bất ổn và phức tạp, khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng được mở rộng. Hợp tác quốc phòng đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực, trở thành trụ cột chính đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Cũng theo Đại sứ Nhật Bản, giao lưu quốc phòng diễn ra đã và đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Tháng 8-2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru đã sang thăm Việt Nam và có buổi hội đàm song phương với Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đã đến thăm Học viện Kỹ thuật Quân Sự và gặp gỡ một số cựu học viên quân sự Việt Nam đã theo học tại Đại học Phòng vệ Nhật Bản.

1906F.jpg
Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. Ảnh; TÙNG DƯƠNG

Cơ chế tham vấn cấp cao hai nước cũng thường xuyên được thực hiện...

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ hy vọng hợp tác quốc phòng trên tinh thần “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời quan hệ Nhật-Việt sẽ tiếp tục được củng cố, vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.