Việt Nam – Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

(PLO)- Bộ  trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam và Pháp tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Sébastien Lecornu – Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp nhân dịp tháp tùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Pháp đang không ngừng phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10-2024).

hợp tác quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TTXVN.

Đại tướng nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với định hướng chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác đã ký kết.

Một số lĩnh vực nổi bật được hai bên thúc đẩy gồm: trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng. Theo đó, hai bên cần tiếp tục thực hiện tốt các định hướng hợp tác trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và chương trình hợp tác hằng năm.

Một số nội dung cụ thể được đề xuất thúc đẩy gồm: trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng; hợp tác quân y, thủy đạc, đào tạo, ký ức lịch sử, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, trao đổi kỷ vật; hợp tác quân binh chủng, an ninh biển, biên phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế...

Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Cộng hòa Pháp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Quân đội Pháp đã cử đoàn và các doanh nghiệp quốc phòng tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Sự tham gia của phía Pháp đã góp phần vào thành công chung của sự kiện.

viet-nam-phap-thuc-day-hop-tac-quoc-phong-thuc-chat-hieu-qua-2.png
Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Sébastien Lecornu bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng là “chỉ dấu quan trọng cho thấy sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước”. Việt Nam và Pháp đều chia sẻ mục tiêu chung là hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Nhắc lại các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron, Bộ trưởng Sébastien Lecornu bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.