Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc

(PLO)- Buổi làm việc giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng góp phần tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Đại diện Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, đã có buổi làm việc, trao đổi chuyên môn với các sĩ quan quân đội từng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.

Buổi làm việc nhằm chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn công tác và cuộc sống, khi mà Bộ Công an đang chuẩn bị triển khai các sĩ quan đầu tiên đến nhận nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở địa bàn này.

bo-cong-an (5).JPG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh CA

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình đã trao đổi về tình hình an ninh, chính trị địa bàn Cộng hòa Trung Phi; tình hình phái bộ MINUSCA; những khó khăn, thách thức đối với lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi triển khai tại phái bộ; kinh nghiệm chuẩn bị các điều kiện về sinh hoạt, đảm bảo an ninh, an toàn cá nhân, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Đây là những kinh nghiệm quan trọng đối với các sĩ quan Công an chuẩn bị đến công tác tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung phi, để tìm hiểu môi trường hoạt động tại phái bộ và đề xuất công tác phối hợp hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lực lượng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tại địa bàn.

14.JPG
Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng 2 cây Bao báp cho Cục gìn giữ hòa bình. Ảnh CA

Buổi chia sẻ kinh nghiệm không chỉ góp phần chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng Công an lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại địa bàn mới, mà còn tăng cường sự hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng 2 cây Bao báp cho Cục gìn giữ hòa bình. Đây là loài cây biểu tượng của sức sống mãnh liệt ở châu Phi, được trồng trong khuôn viên Cục Gìn giữ hòa bình, như một dấu ấn kỷ niệm cho sự gắn kết và phối hợp giữa hai lực lượng trong hành trình gìn giữ hòa bình quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.