Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Sẽ có chính sách tốt nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Tân Cương, cho biết từ năm 2014 đến nay, Việt Nam cử hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, được quốc tế đánh giá cao...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên thảo luận, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trong đó, riêng Bộ Quốc phòng có 1.067 người, với 6 lượt triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2, 3. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ của Việt Nam hiện nay cao hơn so với nhiều nước tham gia lực lượng này.

Theo Đại tướng, Việt Nam hiện đang tham gia gìn giữ hòa bình dưới hai hình thức: Đơn vị và cá nhân.

dai-tuong-nguyen-tan-cuong.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với hình thức đơn vị, chúng ta đã triển khai đội công binh, có nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình tại địa bàn được giao. Bệnh viện dã chiến cấp 2 có nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch và hỗ trợ y tế cho người dân địa phương.

“Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã trực tiếp tham gia nhiều ca cấp cứu cho người dân sở tại. Ấn tượng nhất là dù điều kiện vật chất, trang thiết bị y tế còn rất khó khăn, nhưng anh em đã cấp cứu thành công hai ca sản phụ. Tưởng rằng không thể qua khỏi, nhưng cuối cùng đều thành công”- Đại tướng chia sẻ.

Với hình thức cá nhân, các sĩ quan của ta khi tham gia nhiệm vụ cũng đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, các đơn vị được triển khai từ năm 2018 đến nay đều thực hiện xuất sắc vai trò của mình.

Tướng Cương nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới cả về vật chất, phương tiện kỹ thuật lẫn kinh nghiệm đào tạo.

lien-hop-quoc-trao-huy-chuong-cho-benh-vien-da-chien-viet-nam.JPG
Trung tướng Mohan Subramanian -Tư lệnh Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan gắn Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho cán bộ, nhân viên BVDC2.6 của Việt Nam. Ảnh: SỸ CÔNG.

Tuy nhiên, lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình cũng gặp không ít khó khăn, như tình hình an ninh phức tạp, xung đột vũ trang, vấn đề sắc tộc, tôn giáo, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đời sống người dân sở tại còn rất thiếu thốn.

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho lĩnh vực này chưa hoàn chỉnh. Hiện mới chỉ có nghị quyết của Quốc hội, nên rất cần có một đạo luật riêng để làm cơ sở triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết thêm, dự thảo luật đã bổ sung thêm lực lượng dân sự để đa dạng hóa, phù hợp với xu thế của nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai lực lượng dân sự tham gia gìn giữ hòa bình.

“Dự thảo luật cũng quy định rõ nguyên tắc tham gia. Chúng ta thực hiện chính sách quốc phòng ‘bốn không’, vì vậy sẽ không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới các khu vực có chiến sự, vì Việt Nam không tham gia liên minh quân sự. Luật quán triệt rất rõ ràng, quy định cụ thể các nhiệm vụ được phép tham gia”- ông nhấn mạnh.

Về chính sách cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đưa ra chính sách “cao nhất, tốt nhất” cho lực lượng đặc biệt này.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến chế độ, chính sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đại diện cho các ý kiến này, đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho hay đây là lực lượng đặc thù, tham gia nhiệm vụ ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, gian khổ, nguy hiểm và phải xa gia đình nhiều năm.

Do đó, bên cạnh chính sách dành cho người trực tiếp tham gia, cần có thêm chính sách gián tiếp hỗ trợ thân nhân của họ, như về nhà ở, bảo hiểm, học hành cho con cái, vị trí việc làm…

“Hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm công tác”, đại biểu Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.